Chính phủ mới của Thủ tướng Italy Mario Draghi tuyên thệ nhậm chức

Trưa 13/2 (theo giờ địa phương), Thủ tướng được chỉ định của Italy là ông Mario Draghi cùng nội các, gồm 23 bộ trưởng đã chính thức tuyên thệ nhậm chức.

Tân Thủ tướng Italy Mario Draghi được kỳ vọng sẽ đưa Italy thoát khỏi đai dịch Covid-19 và phục hồi nền kinh tế. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Tân Thủ tướng Italy Mario Draghi được kỳ vọng sẽ đưa Italy thoát khỏi đai dịch Covid-19 và phục hồi nền kinh tế. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Chính phủ này được kỳ vọng là sẽ thể hiện đúng tinh thần “đoàn kết dân tộc” với thành phần nội các được phân bổ cho tất cả các chính đảng thuộc cả hai phe tả và hữu.

Một trong những trọng tâm của Chính phủ mới do ông Draghi đứng đầu là đưa Italy thoát khỏi đại dịch Covid-19, cũng như phục hồi nền kinh tế trì trệ bấy lâu nay. Trong những ngày qua, tân Thủ tướng Draghi đã vạch ra một chương trình, theo đó tập trung cho kế hoạch phân bổ nguồn ngân quỹ trị giá 209 tỷ Euro, dự kiến sẽ tiếp nhận từ Quỹ Phục hồi của Liên minh châu Âu (EU).

Theo kế hoạch, khoản ngân quỹ này sẽ chủ yếu được sử dụng để đầu tư nhằm phục hồi nền kinh tế. Ngoài ra, ông Draghi cũng nhấn mạnh, Italy cần phải tiến hành các cải cách về tài khóa.

Đáng chú ý, ông Draghi cũng đã tuyên bố sẽ nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng một kế hoạch ngân sách chung cho Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Điều này cho thấy quan điểm của tân Thủ tướng Italy là ủng hộ châu Âu một cách nhất quán. Trước đây, khi còn giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Draghi cũng đã từng kêu gọi các thành viên Eurozone xây dựng một kế hoạch ngân sách chung cho khối này.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chinh-phu-moi-cua-thu-tuong-italy-mario-draghi-tuyen-the-nham-chuc-136600.html