Chính phủ mới của Mexico sẽ xem xét hợp tác an ninh với Mỹ

Một cố vấn an ninh cấp cao ngày 3/8 cho biết, Tổng thống đắc cử Mexico Andres Manuel Lopez Obrador sẽ xem xét các thỏa thuận an ninh với Mỹ, bao gồm Sáng kiến Merida trị giá 2,9 tỷ USD.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, một cố vấn an ninh cấp cao ngày 3/8 cho biết, Tổng thống đắc cử Mexico Andres Manuel Lopez Obrador sẽ xem xét các thỏa thuận an ninh với Mỹ, bao gồm Sáng kiến Merida trị giá 2,9 tỷ USD.

Đồng thời, ông cũng mong muốn tái tập trung viện trợ vào các dự án xã hội và kinh tế.

Ông Alfonso Durazo, người sẽ giữ chức Bộ trưởng An ninh công cộng khi chính phủ mới đi vào hoạt động từ ngày 1/12 nêu rõ: "Chúng tôi cần phải xem xét toàn bộ các thỏa thuận hợp tác hiện hành giữa hai nước. Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ xem xét các sáng kiến như Kế hoạch Merida."

Sáng kiến Merida, cũng được gọi là Kế hoạch Merida, là một trong những chương trình viện trợ an ninh lớn nhất của Mỹ dành cho quốc gia Mỹ Latinh này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-moi-cua-mexico-se-xem-xet-hop-tac-an-ninh-voi-my/517284.vnp