Chính phủ Malaysia khẳng định bảo vệ doanh nghiệp và người dân trước tác động do dịch Covid-19 phức tạp ở Trung Quốc

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafizi Ramli cho biết, chính phủ nước này cam kết bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cũng như người dân trong trường hợp họ chịu tác động về mặt kinh tế do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp.

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafizi Ramli. (Nguồn: NST)

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafizi Ramli. (Nguồn: NST)

Theo ông Rafizi, việc gia tăng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cần phải được theo dõi chặt chẽ, bởi tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến các đối tác thương mại, trong đó có Malaysia.

Vấn đề này đã được giám sát ở cấp bộ (kinh tế) trong 2 năm qua kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát và kinh nghiệm thu được sẽ được sử dụng nhằm cải thiện, đưa ra các phương án và hành động giúp giảm bớt tác động về mặt kinh tế đối với Malaysia.

Trung Quốc sẽ mở cửa lại biên giới vào ngày 8/1 sắp tới sau gần 3 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, tuy nhiên, hiện đang có những lo ngại khi gần đây, số ca mắc bệnh tại quốc gia đông dân nhất thế giới tăng đột biến.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia, cũng là nhà nhập khẩu nhiều mặt hàng quan trọng, chiến lược của quốc gia này.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chinh-phu-malaysia-khang-dinh-bao-ve-doanh-nghiep-va-nguoi-dan-truoc-tac-dong-do-dich-covid-19-phuc-tap-o-trung-quoc-211947.html