Chính phủ Malaysia công nhận cử tri 18 tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 29/4, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Malaysia Takiyuddin Hassan cho biết chính phủ nước này cam kết tạo điều kiện cho những người đủ 18 tuổi được tham gia bầu cử.

Cụ thể, ông Takiyuddin Hassan cho biết cam kết trên đã được thảo luận và thông qua tại cuộc họp nội các ngày 28/4. Theo đó, Ủy ban Bầu cử (EC) sẽ thực hiện các bước cần thết để giải quyết các vấn đề về pháp luật và kỹ thuật, bao gồm cập nhật phần mềm cần thiết. Bộ trưởng Takiyuddin Hassan khẳng định chính phủ tin tưởng EC sẽ thực hiện tốt kế hoạch dựa trên thực tế rằng cơ quan này luôn sẵn sàng đảm bảo các công tác hậu cần, nguồn nhân lực và thích ứng với quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) trong tình hình mới dưới tác động của đại dịch COVID-19.

Theo ông Takiyuddin, Chính phủ Malaysia sẽ cho phép người từ 18 tuổi đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 (GE15) cũng như mọi cuộc bầu cử bổ sung hay cấp bang khác.

Trước đó, ngày 16/7/2019, Hạ viện Malaysia đã thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp liên bang, cho phép hạ độ tuổi cử tri ở nước này từ 21 tuổi xuống 18 tuổi. Với việc thông qua dự thảo sửa đổi này, Malaysia sẽ có thêm 3,8 triệu cử tri mới, đưa tổng số cử tri tại nước này lên 18,8 triệu người, chiếm hơn 50% dân số.

Hằng Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chinh-phu-malaysia-cong-nhan-cu-tri-18-tuoi-20210429183036669.htm