Chính phủ Lào lập Tổ công tác theo kinh nghiệm Việt Nam

Hội đàm với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak cho biết, tiếp thu kinh nghiệm của Việt Nam, Chính phủ Lào cũng đã thành lập Tổ công tác theo dõi các hoạt động cải cách hành chính.

Hội đàm giữa VPCP Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào. - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 22/9, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã hội đàm với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak.

Nhận lời mời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20-23/9/2018.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak và Đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và các Vụ, Cục, đơn vị của VPCP Việt Nam.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chào mừng Đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào sang thăm, làm việc với VPCP Việt Nam, đồng thời chúc chuyến thăm của Đoàn thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai Văn phòng, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước Việt Nam và Lào.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của VPCP Việt Nam dành cho Đoàn công tác của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak cũng gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ sự mất mát với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

VPCP Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào ký kết Biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020. - Ảnh: VGP/Gia Huy

Đề nghị hai Văn phòng cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết, xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm, Chính phủ Việt Nam đề ra phương châm “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”. Kết quả tình hình kinh tế-xã hội tiến triển tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, dự kiến tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt 6,71% (mục tiêu 6,5-7%), xếp hạng của Việt Nam về chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia, môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo được cải thiện rõ.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chính phủ Việt Nam quyết tâm tạo chuyển biến đồng bộ trong công tác cải cách hành chính, chủ động xây dựng thể chế..., xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với hoạt động của VPCP Việt Nam, ngoài nhiệm vụ thường xuyên tham mưu tổng hợp, điều phối, giúp việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, VPCP đang tích cực triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. VPCP đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Trong nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, VPCP là cơ quan chủ trì đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử về thể chế, xây dựng khung kiến trúc, xây dựng nền tảng dữ liệu, kêu gọi tài trợ và đào tạo nguồn nhân lực. Từ tháng 5/2018, VPCP đã thực hiện VPCP phi giấy tờ, sử dụng văn bản số và chữ ký số... nhằm minh bạch hóa năng lực và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự hợp tác giữa VPCP Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào trong thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đề xuất hai Văn phòng cần có cơ chế trao đổi thông tin nhanh hơn để kịp thời tham mưu, đề xuất cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hai nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng đề nghị các đơn vị của 2 Văn phòng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, VPCP Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào cần đẩy mạnh ứng dụng mạnh CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng hiện đại hóa VPCP, góp phần minh bạch hóa sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào. - Ảnh: VGP/Gia Huy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak bày tỏ ấn tượng với kết quả phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đặc biệt là sự tham mưu của VPCP để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những quyết sách quyết liệt cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả này đóng góp không nhỏ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Lào, ông Phet Phomphiphak cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, Chính phủ Lào chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng ở mức 6,5%; các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu… đều có bước phát triển. Trong năm 2018, Lào gặp nhiều vấn đề khó khăn do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, biến động kinh tế, thiên tai, lũ lụt... gây ảnh hưởng không nhỏ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng và giao thông. Trước tình hình này, Chính phủ Lào đang chú trọng giải quyết các hậu quả của thiên tai để đạt được mục tiêu phát triển năm 2018.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào đánh giá cao những kết quả của VPCP Việt Nam đạt được để hướng tới xây dựng Chính phủ hiện đại, chuyên nghiệp. Tiếp thu kinh nghiệm của Việt Nam, Chính phủ Lào cũng đã thành lập Tổ công tác theo dõi các hoạt động cải cách hành chính của Chính phủ.

Đối với sự hợp tác của hai Văn phòng, ông Phet Phomphiphak nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng về việc hai Văn phòng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để tham mưu nhanh chóng hơn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hai Văn phòng cũng nhất trí tăng cường công tác trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực để quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng đóng góp thiết thực hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, truyền thống giữa hai nước.

Đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm

Trong giai đoạn 2016 - 2017, các Vụ, Cục, đơn vị của hai Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực triển khai Biên bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2016-2017 có hiệu quả, thực chất.

Các hoạt động trao đổi, hợp tác giữa hai Văn phòng diễn ra phong phú, đa dạng như chia sẻ trong công tác tham mưu tổng hợp, trao đổi kinh nghiệm chuyên đề chuyên sâu, thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề đang vướng mắc trong hợp tác giữa hai Chính phủ để kịp thời tham mưu giải pháp cho lãnh đạo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak trao Huân chương Tự do Hạng Nhất cho VPCP Việt Nam. - Ảnh: VGP/Gia Huy

Tại Hội đàm, VPCP Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020. Theo đó, hai bên xác định tiếp tục duy trì, tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Văn phòng để kịp thời nắm bắt thông tin, tham mưu phương án xử lý đối với các vấn đề mà lãnh đạo Chính phủ hai bên đang quan tâm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh trao đổi, cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm ở các cấp, với các hình thức phong phú, thiết thực. Bên cạnh việc duy trì tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường tổ chức hội thảo chuyên đề chuyên sâu giữa các đơn vị của hai Văn phòng có tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu tổng hợp của cán bộ, công chức mỗi bên.

Tại hội đàm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào; trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak; trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho ông Malaithong Kommasith, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, Thư ký Thủ tướng Chính phủ...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak đã trao Huân chương Tự do Hạng Nhất cho VPCP Việt Nam vì đã có đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào; trao Huân chương Tự do hạng Hai cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cùng các Bằng khen khác cho tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp cho mối quan hệ giữa hai nước, cho quan hệ hợp tác giữa VPCP Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào.

Gia Huy

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/chinh-phu-lao-lap-to-cong-tac-theo-kinh-nghiem-viet-nam/347410.vgp