Chính phủ Lào hỗ trợ người dân Việt bị thiệt hại bởi bão số 12

Hôm qua (20/11), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức tiếp nhận hàng hóa do Chính phủ Lào hỗ trợ nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 12.

Theo đó, Chính phủ Lào hỗ trợ 20 tấn gạo và một tấn thịt lợn, bò khô nhằm giúp nhân dân Phú Yên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo ông Intha Vong Pha Chanh, Phó Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng, số hàng hóa Chính phủ Lào hỗ trợ nhân dân Phú Yên tuy không nhiều nhưng thể hiện sự gắn bó thân thiết giữa nhân dân Lào với nhân dân Việt Nam trong khó khăn.

Cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của Chính phủ Lào trước những khó khăn do thiên tai mà tỉnh Phú Yên đang đối mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt cam kết sẽ phân bổ số hàng hóa trên đến tận tay người dân trong thời gian sớm nhất. Ngay sau lễ tiếp nhận, toàn bộ số hàng hóa đã được phân bổ về các huyện miền núi Đồng Xuân, Sông Hinh và Sơn Hòa để cấp phát kịp thời cho người dân. Trước đó, số hàng hóa do Liên bang Nga viện trợ đã được phân bổ về các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị trực tiếp tham gia công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão 12 trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong ngày 20/11 và hôm nay (21/11), Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Đắk Lắk tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 12. Cụ thể, Chi nhánh trực tiếp trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 huyện bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai vừa qua, gồm M’Đrắk, Ea Kar, Krông Bông, Krông Năng và huyện Lắk, với tổng số tiền 500 triệu đồng. Trên cơ sở nguồn hỗ trợ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện sẽ tổ chức hỗ trợ đúng đối tượng bị thiệt hại trong cơn bão số 12 vừa qua.

Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//thoi-su/chinh-phu-lao-ho-tro-nguoi-dan-viet-bi-thiet-hai-boi-bao-so-12-367140.html