Chính phủ Lào đánh giá cao đoàn chuyên gia y tế Việt Nam giúp chống dịch Covid-19

Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau 10 ngày giúp Lào chống dịch Covid-19.

Ngày 23/5, Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam đã có buổi báo cáo kết quả chuyến làm việc với Phó Thủ tướng Kikeo Khayphamphithoune, Chủ tịch Ủy ban đặc trách quốc gia phòng chống Covid-19 của Lào.

Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, Lãnh đạo Bộ Y tế và một số bộ ngành liên quan của Lào.

Một buổi khảo sát công tác điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa Savanakhet của Đoàn chuyên gia

Một buổi khảo sát công tác điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa Savanakhet của Đoàn chuyên gia

Báo cáo với Phó Thủ tướng Lào, Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - Trưởng đoàn chuyên gia cho biết, từ ngày 11 đến ngày 22/5, đoàn chuyên gia gồm những bác sĩ, kỹ thuật viên giỏi trên nhiều lĩnh vực phòng chống dịch, điều tra dịch tễ, điều trị bệnh của ngành Y tế Việt Nam đã đến các tỉnh Trung, Nam Lào và thủ đô Vientiane, trực tiếp khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các làng bản có tỷ lệ người mắc Covid-19 cao; các cơ sở cách ly tập trung; đơn vị xét nghiệm; kiểm tra và đánh giá điều kiện cơ sở vật chất tại các bệnh viện dã chiến; bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh - nơi có bệnh nhân Covid-19 điều trị; các Trạm y tế xã và quầy thuốc tư nhân; Tổ chức hội thảo tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch; chẩn đoán điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn... trực tiếp tham gia hội chẩn, can thiệp điều trị một số ca bệnh nặng, kịp thời cứu sống bệnh nhân mắc Covid- 19. Đồng thời khuyến nghị nhiều biện pháp tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực hiện tại của ngành Y tế Lào.

Bác sĩ Vương Ánh Dương cho biết: "Hiện nay, các biến chủng của Anh, của Ấn Độ có tính chất nguy hiểm hơn, độ lây lan mạnh hơn, thời gian ủ bệnh cũng dài hơn các chủng trước. Có những người sau 14 ngày, khi ra ngoài cộng đồng mới phát bệnh và tiếp tục lây lan. Từ kinh nghiệm của Việt Nam, chúng tôi đề xuất tăng cường các biện pháp chống dịch mạnh hơn. Với các công tác khác, như xét nghiệm, chúng tôi cũng khuyến cáo thay đổi chiến lược, từ việc xét nghiệm tập trung, số lượng nhiều, thời gian chờ đợi lâu, sang tăng cường công tác xét nghiệm ở các cơ sở khám chữa bệnh".

Đoàn Chuyên gia Y tế VN chụp ảnh lưu niệm với Phó Thủ tướng Lào và Lãnh đạo Ủy ban Đặc trách phòng chống Covid-19 của Lào.

Phát biểu cảm ơn các chuyên gia Việt Nam, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban đặc trách quốc gia phòng chống Covid-19 của Lào Kikeo Khaykhamphithoune đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của các chuyên gia y tế Việt Nam với ngành y tế các tỉnh Trung, Nam Lào và một số bệnh viện tuyến trung ương, nơi có dịch Covid-19 bùng phát mạnh.

Phó Thủ tướng Lào cho rằng, sự hỗ trợ của các chuyên gia đã giúp Lào có thêm kinh nghiệm để có thể ứng phó và kiểm soát sự lây lan dịch Covid-19, làm cho số bệnh nhân từng bước giảm dần.

Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ khẩn trương, kịp thời lần này. Điều đó thể hiện sự lo lắng, quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào trong lúc khó khăn, thử thách. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã luôn kề vai sát cánh, quan tâm giúp đỡ hiêu quả, chí nghĩa, chí tình cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào- Việt Nam, Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được củng cố, vun đắp và ngày càng đơm hoa kết trái".

Nhân dịp này, Bộ Y tế Lào đã tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân của Đoàn, ghi nhận những đóng góp của các chuyên gia y tế Việt Nam đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 của Lào./.

Vân Thiêng - Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chinh-phu-lao-danh-gia-cao-doan-chuyen-gia-y-te-viet-nam-giup-chong-dich-covid-19-860124.vov