'Chính phủ không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ'

Chiều 17/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra (Covid-19).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: HG

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: HG

"Ở thời điểm này, chúng ta tự tin hơn với những phương tiện, quyết tâm có trong tay. Việt Nam đã làm rất tốt, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt là ngành Y tế", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Tâm dịch Vĩnh Phúc không có trường hợp mắc mới

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch cho biết, tính đến 12giờ ngày 17/2, tại Việt Nam ghi nhận nhiễm Covd-19, trong đó 7 người đã được chữa khỏi.

Số trường hợp có xét nghiệm âm tính là 1.078, số trường hợp nghi nhiễm được tiếp tục cách ly, theo dõi chặt để không lây nhiễm ra cộng đồng là 61 người. “Đến nay, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới, ngay cả ở vùng tâm dịch Vĩnh Phúc cũng không có”, ông Tuyên thông tin.

Theo dõi tình hình chung của toàn cầu và Việt Nam thời gian qua, người đứng đầu Chính phủ cho biết, công tác phòng chống, chữa trị, đưa công dân về nước được thế giới và người dân đánh giá là ưu việt, Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao. Công tác nghiên cứu khoa học thành công, nước ta là nước thứ 4 nghiên cứu thành công cách điều trị, xét nghiệm nhanh.

"Đến nay không có người nào tử vong, nhiều tỉnh sẽ công bố hết dịch theo quy định pháp luật, nhiều tỉnh như Vĩnh Phúc đã rất cố gắng trong chỉ đạo khoanh vùng, có nhiều giải pháp mạnh mẽ, sự vào cuộc của các ngành như y tế, công an, quốc phòng. Đó là sự cố gắng có hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng khẳng định, "Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì nỗ lực phòng chống dịch rất hiệu quả mà còn vì an toàn một cách tự nhiên nhờ vào các điều kiện. Thời tiết sớm ấm áp trên cả nước, thời tiết ở miền Trung, miền Nam hiện nay rất thuận lợi. Các bãi biển nắng ấm, không khí rất tốt, khách du lịch đến Việt Nam không chỉ để cảm nhận an toàn mà để khỏe mạnh hơn, có những trải nhiệm thú vị”.

Theo Thủ tướng, Việt Nam có môi trường du lịch, môi trường kinh doanh và môi trường sống an toàn, hấp dẫn và cũng có nhiều tiềm năng cho những trải nghiệm cũng như cho sự nghiệp kinh doanh ở phía trước.

Mong người dân yên tâm và đặt niềm tin

Thủ tướng cho biết, có những ngành, các doanh nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn do dịch bệnh mà còn chuyển nguy thành cơ và nhiều lĩnh vực đã xử lý tốt như ứ đọng nông sản, chẳng hạn với trái thanh long. Nhiều doanh nghiệp đã có các cách làm sáng tạo để bảo đảm quá trình sản xuất, kinh doanh bình thường.

Nhiều doanh nghiệp đã có cách làm sáng tạo để khôi phục xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất dịch vụ bình thường trong bối cảnh dịch bệnh. "Có thể nêu nhiều tấm gương ở phía Nam, phía Bắc, một tinh thần sẵn sàng không vì chống dịch mà ngừng trệ sản xuất kinh doanh dịch vụ, rất đáng mừng", Thủ tướng bày tỏ.

Một lần nữa nhắc đến “virus trì trệ” trong hệ thống, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ “phải chống bằng được loại virus này”. Từ đó, Thủ tướng yêu cầu, thực hiện tích cực, hành động quyết liệt hơn nữa để năm 2020 hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Quốc hội đã thông qua. “Quyết tâm ấy, trách nhiệm ấy đến giờ phút này không thay đổi”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo ở các địa phương phải đẩy lùi được dịch bệnh, giảm thiểu tác động đến cuộc sống người dân, nền kinh tế.

“Chính phủ không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ. Thay vào đó, chúng ta chọn giải pháp khó hơn, tức là làm sao vẫn duy trì điều kiện đi lại cho người dân, du khách, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thương mại nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Thực tế trong xã hội có người quá hoang mang, lo lắng không cần thiết, án binh bất động, không làm gì, không hoạt động, cũng có người chủ quan, coi thường, không làm theo yêu cầu ngành y tế đặt ra. Thủ tướng mong người dân yên tâm, đặt niềm tin vào Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch bệnh này.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an phải xử lý nghiêm, kịp thời những blogger, trang tin phao tin đồn nhảm về dịch bệnh, gây hoang mang trong xã hội.

Trong báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng đề cập đến tình hình dịch bệnh tại Campuchia với lo ngại sẽ có ảnh hưởng đến nước ta. Từ đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống dịch chỉ đạo giám sát chặt chẽ người vào Việt Nam từ biên giới phía Tây Nam tiếp giáp với Campuchia.

Ban Chỉ đạo thống nhất sau khi tham khảo biện pháp của Malaysia đối với tàu Westerdam (có trường hợp nhiễm Covid -19), giao Tổng cục Du lịch khuyến cáo hành khách có ý định vào Việt Nam thì không nên vào Việt Nam, nếu hành khách vẫn muốn vào Việt Nam thì thực hiện cách ly y tế theo quy định, vì người trên tàu có người nhiễm bệnh được coi như đi từ vùng dịch.

Sau khi có ý kiến, 8 hành khách trên tàu này có ý định vào Việt Nam đã bỏ ý định này.

Ban Chỉ đạo giao Bộ Ngoại giao nắm bắt tình hình dịch bệnh và đề xuất hỗ trợ Campuchia chống dịch (nếu có), trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng để có biện pháp hợp lý về cả chuyên môn và ngoại giao.

Hương Giang

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/chinh-phu-khong-chon-giai-phap-de-la-dong-cua-moi-thu_t114c67n160438