Chính phủ Italy thông qua sắc lệnh mới bảo vệ đầm phá Venice nổi tiếng

Tối 31/3, Chính phủ Italy đã thông qua sắc lệnh mới nhằm bảo vệ đầm phá Venice, một vịnh kín của biển Adriatic, ở miền Bắc nước này, trong đó có thành phố cổ kính Venice.

Khách du lịch đi thuyền gondola tại Venice, Italy, ngày 12/6/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Khách du lịch đi thuyền gondola tại Venice, Italy, ngày 12/6/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo sắc lệnh này, những du thuyền lớn và tàu chở côngtennơ không được đi qua gần trung tâm lịch sử của thành phố Venice mà thay vào đó là đậu ở một địa điểm khác nhằm bảo tồn đầm phá nổi tiếng này.

Sắc lệnh mới cũng kêu gọi người dân tư vấn về việc xây một bãi đậu tàu ở bên ngoài đầm phá, nơi các du thuyền có trọng tải trên 40.000 tấn và tàu chở côngtennơ có thể thả neo mà không cần phải đi qua quảng trường Saitn Mark. Trong thời gian này, các tàu lớn phải neo đậu ở cảng công nghiệp Marghera, nằm cách xa kênh Grand.

Trong nhiều năm, cư dân thành phố Venice đã kêu gọi chính phủ cấm các tàu vào đây và mối lo ngại này trở nên gia tăng sau vụ tàu Costa Concorrdia có trọng tải 114.500 tấn, bị chìm ở ngoài khơi đảo Giglio thuộc quần đảo Tuscan vào năm 2012, khiến 32 người thiệt mạng. Tiếp đó, năm 2019, một du thuyền đã đâm vào một bến tàu và một thuyền chở khách du lịch ở Venice khi đang tiếp cận bãi đậu trên kênh Giudecca, khiến 4 người bị thương.

Chính phủ Italy cho biết sắc lệnh này là nhằm bảo vệ các di sản văn hóa, nghệ thuật và môi trường của thành phố Venice và đầm phá Venice.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chinh-phu-italy-thong-qua-sac-lenh-moi-bao-ve-dam-pha-venice-noi-tieng-20210401225245734.htm