Chính phủ Israel hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức

Theo AP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Benny Gantz đã nhất trí hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ liên minh vốn dự kiến diễn ra vào ngày 14-5 trong bối cảnh ông B.Netanyahu đang phải đương đầu với những tranh cãi trong nội bộ đảng Likud.

Chính phủ mới của Israel hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức tới ngày 17-5.

Trong một thông báo chung, hai chính trị gia này cho biết, lễ tuyên thệ nhậm chức sẽ được tổ chức vào ngày 17-5 tới để Thủ tướng B.Netanyahu có thêm thời gian trao đổi với các thành viên của đảng Likud về các vị trí mới trong nội các. Đề nghị này được ông B.Netanyahu đưa ra và đã được ông B.Gantz chấp thuận.

Nguyên nhân chính dẫn tới quyết định trì hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức là do một số thành viên đảng Likud không hài lòng với những chức vụ được ông B.Netanyahu đề xuất, đồng thời một số thành viên cũng bày tỏ sự thất vọng do không được bổ nhiệm.

Sau 3 cuộc bầu cử liên tiếp với 18 tháng bế tắc về chính trị, Thủ tướng B.Netanyahu và lãnh đạo đảng Xanh-Trắng B.Gantz tuyên bố sẽ tạm gác lại sự khác biệt và hướng tới hợp tác để dẫn dắt đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 và những tác động kinh tế nghiêm trọng tại Israel.

Theo thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới ở Israel, đảng Likud của Thủ tướng B.Netanyahu và đảng Xanh-Trắng của ông B.Gantz sẽ chia đôi thời gian cầm quyền. Trong 18 tháng đầu, ông B.Netanyahu đảm nhận vị trí Thủ tướng. Sau đó, ông B.Gantz sẽ làm Thủ tướng trong 18 tháng tiếp theo.

Chủ tịch Viện Dân chủ Israel Yohanan Plesner nhận định, việc thành lập chính phủ liên minh sẽ giúp chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài nhất trong lịch sử Israel, song sự khác biệt giữa các bên ít nhiều sẽ tạo ra khó khăn trong quá trình điều hành đất nước.

Thùy Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/967426/chinh-phu-israel-hoan-le-tuyen-the-nham-chuc