Chính phủ Israel đối mặt khó khăn sau ngừng bắn ở Gaza

Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đối mặt khó khăn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này từ chức để phản đối lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu bảo vệ quyết định ngừng bắn ở Gaza. Ảnh: Twitter

Thủ tướng Benjamin Netanyahu từng là Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Thông tin Israel. Tối qua, ông kiêm thêm chức Bộ trưởng Quốc phòng sau khi ông Avigor Lieberman rút khỏi nội các để phản đối lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas.

Bạo lực dữ dội nhất ở dải Gaza kể từ năm 2014 bắt đầu bùng phát từ đêm 12.11 khi không quân Israel nhắm các cuộc không kích vào các tòa nhà của Hamas. Để đáp trả, Hamas phóng khoảng 450 quả rocket và đạn cối về phía Israel. Bạo lực khiến ít nhất 7 dân thường Palestine thiệt mạng và 27 người Israel bị thương.

Thủ tướng Netanyahu buộc phải bảo vệ quyết định của mình chấp nhận lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian hôm 13.11 sau khi người dân phía nam Israel đổ xuống đường biểu tình đòi có hành động cứng rắn hơn với Hamas.

“Tôi nghe thấy những tiếng nói của người dân. Trong thời bình, một nhà lãnh đạo phải chú ý đến trái tim của nhân dân. Nhưng trong thời gian khủng hoảng, khi đưa ra quyết định quan trọng về an ninh, khi kẻ thù đã lên tiếng cầu xin ngừng bắn, thì người dân cần phải hiểu” - ông Netanyahu phát biểu ngày 14.11.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Thủ tướng Netanyahu đã mất Bộ trưởng Quốc phòng.

“Tôi tuyên bố từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Israel” - ông Lieberman phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14.11.

“Không có gì bí mật rằng giữa tôi và Thủ tướng có sự khác biệt” - ABC News dẫn lời ông Lieberman, gọi lệnh ngừng bắn là hành động “đầu hàng khủng bố”.

“Tôi không thể tiếp tục ở vị trí của mình. Tôi không thể nhìn vào mắt những người dân ở phía nam và gia đình của những người lính bị bắt cóc” - ông Lieberman nói.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng cũng bày tỏ không đồng ý với quyết định của Thủ tướng Netanyahu cho phép Qatar phân phát tiền mặt ở Gaza để trả lương cho công chức và cung cấp nhiên liệu vào cuối tuần trước.

Ông Lieberman cũng kêu gọi bầu cử sớm. Với việc từ chức, đảng Yisrael Beiteinu của ông Lieberman không còn trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu, khiến liên minh chỉ còn kiểm soát 61/120 ghế ở quốc hội.

Mặc dù đảng Likud của ông Netanyahu có thể để ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, song các quan chức trong đảng Beit Hayehudi của Bộ trưởng Giáo dục Naftali Bennett nói rằng nếu không được trao chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, ông này sẽ rút đảng của mình khỏi liên minh.

Và nếu không có đảng Beit Hayehudi, chính phủ thứ 4 của Thủ tướng Netanyahu sẽ lung lay.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/chinh-phu-israel-doi-mat-kho-khan-sau-ngung-ban-o-gaza-641508.ldo