Chính phủ Iran thận trọng trước khả năng bùng phát dịch Covid-19

Ngày 25/3, Tổng thống Hassan Rouhani cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh tiếp theo.

Hiện Chính phủ Iran thể hiện sự lạc quan trước khả năng kiểm soát dịch bệnh khi tại một vài thành phố số ca nhiễm bệnh mới và số ca hồi phục là tương đương. Tuy vậy, Tổng thống Iran cũng thông báo chính phủ sẽ có các biện pháp quyết liệt nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, bao gồm việc hạn chế di chuyển của người dân.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Ủy ban quốc gia phòng chống dịch Covid-19 của Iran cũng đã họp vào hôm qua (24/3) để xem xét về một dự thảo luật do Bộ Y tế nước này đề xuất nhằm hạn chế việc đi lại của người dân.

Chính phủ Iran kêu gọi người dân nhanh chóng trở lại thành phố nơi mình sinh sống, hạn chế di chuyển tới các thành phố khác, đồng thời sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm lệnh cấm đi lại của chính phủ. Đồng thời hôm nay, quân đội Iran cũng bắt đầu tiến hành khử trùng 3.000 khu vực trên toàn quốc, trong đó có khoảng 100 địa điểm tại thủ đô Tehran.

Theo số liệu mới nhất do cơ quan y tế Iran công bố, nước này đã ghi nhận thêm 143 ca tử vong mới, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 tại Iran tính đến nay lên 2.077 trường hợp./.

Ngọc Tuấn/VOV1 (biên dịch)
Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-iran-than-trong-truoc-kha-nang-bung-phat-dich-covid19-1027031.vov