Chính phủ Hy Lạp cấm du khách béo cưỡi lừa

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hy Lạp đã ban hành các quy định mới để đảm bảo sự an toàn cho những con lừa.

Các quy định mới này được ban hành sau khi các nhà “vận động” nói về những con lừa phải leo lên những bậc thang hẹp tại Santorini với những du khách nặng trên lưng. Theo đó, lừa cưỡi trên đảo Santorini không được chở bất kỳ ai có trọng lượng trên 100kg.

Santorini là một hòn đảo ở miền Nam biển Aegea, nằm cách 200km về phía Đông Nam của đại lục Hy Lạp. Đây là đảo lớn nhất của một quần đảo nhỏ, có hình dạng hình vòng tròn và là tàn dư của một miệng núi lửa. Nơi đây là một trong những địa điểm du lịch nổi bật nhất tại Hy Lạp.Tới đây, du khách muốn di chuyển xuống một bến cảng cũ (Fira old port) có thể đi bộ qua con đường zig-zak có bậc thang, hoặc thuê dịch vụ chở bằng lừa của người dân bản địa. Giá đi bằng lừa là 8 Euro/lượt.

(Lược dịch)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-chinh-phu-hy-lap-cam-du-khach-beo-cuoi-lua-a406911.html