Chính phủ Hungary từ chối đề nghị dẫn độ 2 công dân Nga của Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hungary đã từ chối đề nghị dẫn độ hai nghi phạm buôn bán vũ khí người Nga là Vladimir Lyubishin Sr. và Vladimir Lyubishin Jr tới Mỹ và đã đưa hai người này về Nga.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moskva. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 27/11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hungary đã từ chối đề nghị của nước này dẫn độ hai nghi phạm buôn bán vũ khí tới Mỹ và đã đưa hai người này về Nga.

Người phát ngôn bộ trên Heather Nauert cho hay Mỹ có một cơ sở vững chắc để xét xử hai nghi phạm Vladimir Lyubishin Sr. và Vladimir Lyubishin Jr.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn: "Mỹ thất vọng về quyết định của Chính phủ Hungary dẫn độ anh em nhà Lyubishin về Nga"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-hungary-tu-choi-de-nghi-dan-do-2-cong-dan-nga-cua-my/537209.vnp