Chính phủ Hàn Quốc đề xuất tăng ngân sách quốc phòng

Theo đề xuất của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngân sách cho tài khóa 2023 là 57.100 tỷ won (42,3 tỷ USD), tăng so với mức 54.600 tỷ won năm nay.

Binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tại Icheon ngày 21/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tại Icheon ngày 21/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/8, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tăng 4,6% ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2023.

Theo đề xuất của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngân sách cho tài khóa 2023 là 57.100 tỷ won (42,3 tỷ USD), tăng so với mức 54.600 tỷ won năm nay. Kế hoạch này sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 2/9 tới để thông qua.

Cụ thể, bộ trên đề xuất chi 17.200 tỷ won mua vũ khí và các dự án quốc phòng khác - tăng 2% so với năm 2022, trong khi dành 40.100 tỷ won cho hoạt động của các lực lượng quân sự, tăng 5,8%.

Bên cạnh đó, bộ đề xuất chi 5.250 tỷ won để thúc đẩy hệ thống phòng thủ "3 trục" của Hàn Quốc bao gồm nền tảng tấn công phủ đầu “Kill Chain”; chương trình trừng phạt, trả đũa hàng loạt (KMPR); hệ thống Phòng không và tên lửa (KAMD).

Trong dự toán ngân sách có chi 124,9 tỷ won cho dự án trang bị máy bay không người lái giám sát tầm trung, 129,2 tỷ won để mua thêm hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) và 41,7 tỷ won để bảo đảm nhiều bệ phóng tên lửa 230 mm.

Bên cạnh đó là các dự án tổng trị giá 6.640 tỷ won để sản xuất hàng loạt lô hàng thứ 3 xe tăng chiến đấu K-2 và mua sắm thêm đạn dược dự trữ cùng các tài sản quân sự quan trọng khác.

Ngoài ra còn có kế hoạch chi 1.390 tỷ won để đảm bảo các công nghệ vũ khí tiên tiến nhất.

Ngân sách quốc phòng tổng thể cũng bao gồm chương trình tăng lương tháng cho quân nhân. Theo đó, mức lương cho một trung sĩ, hiện là 676.100 won, sẽ tăng lên 1 triệu won.

Tuy nhiên, đề xuất ngân sách không bao gồm bất kỳ khoản chi nào cho dự án phát triển một tàu sân bay hạng nhẹ. Các quan chức cho biết Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng do nhà nước điều hành (DAPA) sẽ đưa ra quyết định mua sắm tàu sân bay sau khi tiến hành các nghiên cứu khả thi.

Cùng ngày, Bộ thống nhất Hàn Quốc (MOU) đã đề nghị tăng 15,1% ngân sách năm 2023 để hợp tác nhân đạo với Triều Tiên trong khuôn khổ "sáng kiến táo bạo" của chính phủ mới xoay quanh các kế hoạch đưa ra một loạt các ưu đãi kinh tế mạnh mẽ cho Bình Nhưỡng để đổi lại các bước phi hạt nhân hóa.

Theo đề xuất, 751 tỷ won (558 triệu USD) - tăng 15,1% so với năm 2022 - được dành để thúc đẩy các dự án hợp tác nhân đạo với Triều Tiên.

Trong đó, hơn 144 tỷ won dành cho hợp tác y tế cộng đồng (tăng 51%) và 392 tỷ won cho hỗ trợ lương thực, phân bón và các viện trợ nông nghiệp (tăng 18%).

Tuy nhiên, ngân sách dành cho các dự án kinh tế xuyên biên giới giảm 23,1% xuống còn 454 tỷ won, trong bối cảnh quan hệ liên Triều trở nên lạnh nhạt và việc tạm dừng các dự án liên quan như khu công nghiệp chung ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên.

Như vậy, đề xuất tổng ngân sách năm 2023 của Bộ Thống nhất là 1.450 tỷ won, giảm so với 1.500 tỷ won năm nay và đánh dấu lần đầu tiên giảm kể từ năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-han-quoc-de-xuat-tang-ngan-sach-quoc-phong/813761.vnp