Chính phủ Hàn Quốc cảnh cáo các tài xế đình công sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Trong thông báo chính thức ngày 2/12, cơ quan giám sát chống độc quyền Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xử lý nghiêm minh các tài xế chở hàng trong bối cảnh các cuộc đình công đã kéo dài trong 1 tuần, gây ra nhiều thiệt hại.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Công bằng Han Ki-jeong phát biểu trong cuộc họp báo khẩn cấp được tổ chức tại Khu phức hợp Chính phủ Seoul ngày 2/12. Ảnh: FTC

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Công bằng Han Ki-jeong phát biểu trong cuộc họp báo khẩn cấp được tổ chức tại Khu phức hợp Chính phủ Seoul ngày 2/12. Ảnh: FTC

Theo hãng tin Korea Herald, các nhà điều tra thuộc Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) đã đến thăm trụ sở của công đoàn ở Seoul và Busan trong khoảng thời gian gần đây. Mục tiêu của cuộc điều tra này là nhằm xem xét liệu các thành viên của công đoàn có buộc những người lao động khác ngừng nhiệm vụ vận chuyển của mình hay ép phải tham gia vào cuộc đình công hay không.

Tuy nhiên, các nhà điều tra này đã bị ngăn cản bởi các thành viên của công đoàn. Vì vậy trong một buổi họp báo khẩn tại Khu liên hợp Chính phủ Seoul, Chủ tịch FTC Han Ki-jeong đã đưa ra cảnh báo rằng công đoàn có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự nếu tiếp tục làm gián đoạn cuộc điều tra của cơ quan quản lý chống độc quyền.

Cụ thể, ông cho biết các tài xế xe tải chở hàng liên kết với nhau và đang làm gián đoạn cuộc điều tra của các quan chức một cách có hệ thống. Theo ông, cơ quan này đang “xem xét vấn đề một cách rất nghiêm túc”.

Ngoài ra, ông cũng bổ sung thêm nếu công đoàn “cố tình ngăn cản các quan chức vào văn phòng, chúng tôi sẽ có lập trường kiên quyết về hành vi cản trở và từ chối điều tra”. Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, những người cản trở cuộc điều tra chính thức của FTC có thể phải đối mặt với án tù dưới 3 năm và khoản tiền phạt lên tới 153.990 USD.

Sau cảnh báo của FTC, văn phòng tổng thống đã đưa ra thông báo rằng một cuộc họp Nội các đặc biệt sẽ được tổ chức vào cuối tuần nếu cần thiết. Nếu cuộc đình công trên toàn quốc của các tài xế xe tải vẫn tiếp diễn, chính phủ sẽ thảo luận các cách để ban hành lệnh buộc quay trở lại làm việc đối với các tài xế xe bồn chở nhiên liệu.

Các cảnh cáo này được đưa ra trong bối cảnh các nhân viên công đoàn liên tục cản trở cuộc điều tra của các quan chức FTC. Nguyên nhân mà những người này đưa ra là sự vắng mặt của những người đại diện công đoàn mặc dù hàng chục quan chức cơ quan quản lý chống độc quyền đã đến văn phòng từ đầu ngày.

Phản ánh lại tất cả những động thái này từ phía chính quyền, những tài xế xe tải trong liên quan bày tỏ việc áp dụng luật của FTC đối với liên đoàn lao động là “không công bằng”.

Tính tới 1/12, Chính phủ Hàn Quốc cho biết thiệt hại gây ra bởi các cuộc đình công đã lên tới hơn 768 triệu USD, ảnh hưởng trực tiếp tới các ngành từ xi măng, thép, dầu mỏ tới các ngành công nghiệp khác.

Thêm vào đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết các lô hàng bị trì hoãn do cuộc đình công bắt đầu trên toàn quốc từ ngày 24/11 đã lên tới khoảng 1,23 tỷ USD.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/chinh-phu-han-quoc-canh-cao-cac-tai-xe-dinh-cong-se-phai-chiu-trach-nhiem-hinh-su-post15018.html