Chính phủ Hàn Quốc cấm trẻ vị thành niên giao dịch tiền ảo

Thứ trưởng các bộ ban ngành Hàn Quốc hôm 13/12 đã họp khẩn để thảo luận đối sách ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ tiền ảo và tội phạm liên quan đến lĩnh vực này.

Theo Đài KBS World, trong cuộc họp thảo luận đối sách ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ tiền ảo và tội phạm liên quan, các quan chức Chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí triển khai biện pháp cấm trẻ vị thành niên lập tài khoản và tham gia giao dịch tiền ảo.

Chính phủ Hàn Quốc tăng cường phòng chống tội phạm tiền ảo.

Seoul cũng quyết định sẽ cấm mọi hình thức sở hữu, mua bán, thế chấp, đầu tư tiền ảo tại các cơ quan tài chính. Theo nhận định của Chính phủ Hàn Quốc, việc đầu tư tiền ảo tại các công ty tài chính chính thống có thể sẽ gây nên tâm lý đầu tư chung.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng ra quyết định sẽ ban hành các quy chế kiểm soát chặt chẽ mọi giao dịch tiền ảo, cấm các giao dịch trung gian không minh bạch, ngăn ngừa các hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch tiền ảo.

Hàn Quốc quy định rõ những hành vi bị cấm như đầu cơ tiền ảo, nhượng cho người khác sử dụng, gặp gỡ mua bán trực tiếp, mua bán theo hình thức đa cấp, lôi kéo mua bán qua điện thoại. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Park Sang-ki đã chỉ thị Viện Kiểm sát Hàn Quốc điều tra triệt để những hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo.

Theo Bộ trưởng Park, các loại hình phạm tội có thể là đầu tư tiền ảo theo hình thức đa cấp hoặc kêu gọi nguồn từ nhiều người mà không đăng ký hay khai báo, lừa đảo đầu tư đào tiền ảo, vi phạm Luật Giao dịch ngoại hối, buôn bán ma túy sử dụng tiền ảo, rửa tiền và che giấu quỹ đen có được do hành vi phạm tội, tấn công tin tặc để ăn cắp và làm rò rỉ thông tin cá nhân.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chinh-phu-han-quoc-cam-vi-thanh-nien-giao-dich-tien-ao-d113605.html