Chính phủ Hà Lan thắng kiện về việc hồi hương con cái thành viên IS

Ngày 22/11, Tòa phúc thẩm Hà Lan đã hủy phán quyết nói rằng chính phủ phải giúp hồi hương con cái của những phụ nữ gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Ngày 22/11, Tòa phúc thẩm Hà Lan đã hủy phán quyết nói rằng chính phủ phải giúp hồi hương con cái của những phụ nữ gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Đầu tháng này, 23 phụ nữ là thành viên IS đã đâm đơn kiện yêu cầu chính phủ Hà Lan hồi hương họ cùng 56 trẻ em trong các trại giam giữ tại Syria. Hôm 11/11, một tòa án cấp quận tại thành phố La Haye đã ra phán quyết có lợi cho bên nguyên khi yêu cầu chính phủ "tích cực" giúp đỡ những trẻ em này, chứ không phải các bà mẹ. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cho rằng đây là một vấn đề chính trị và không thuộc thẩm quyền giải quyết của một thẩm phán.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hoan nghênh phán quyết của Tòa phúc thẩm Hà Lan và cho rằng ông thấy bất ngờ khi tòa án can thiệp vào chính sách đối ngoại. Thủ tướng Mark Rutte cũng bày tỏ quan điểm cho rằng những người này phải được xét xử tại nước họ bị giam giữ.

Trong thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu hồi hương các thành viên IS là công dân nước ngoài và bị bắt giữ tại nước này, trong đó có công dân Hà Lan.

Còn theo báo cáo mới nhất từ phía chính phủ Hà Lan, hiện còn khoảng 55 thành viên của IS đang bám trụ tại miền Bắc Syria tới từ nước này.

Ngoài ra, cũng có ít nhất 90 đứa trẻ có bố mẹ là người Hà Lan hoặc bố mẹ từng có thời gian sinh sống nhất định tại quốc gia châu Âu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-ha-lan-thang-kien-ve-viec-hoi-huong-con-cai-thanh-vien-is/609096.vnp