Chính phủ điện tử: Nền tảng xây dựng thành phố thông minh, con người thông minh

Chiều 30/11, trong khuôn khổ Techfest 2018 đã diễn ra Hội thảo khởi nghiệp công nghệ 4.0, nhằm cung cấp, cập nhật thông tin xu hướng công nghệ 4.0, cũng như cách để startup ứng dụng công nghệ 4.0 vào khởi nghiệp.

Hội thảo thu hút sự quan tâm tham dự của gần 200 đại biểu là các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ trong nước và quốc tế, các startup đã, đang và có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại nhiều quốc gia có hệ sinh thái ĐMST phát triển trên thế giới; cũng như vai trò và lợi ích mà chính phủ điện tử mang lại cho hệ sinh thái.

Theo đó, các đại biểu thống nhất rằng việc xây dựng chính phủ điện tử tại các quốc gia là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; việc xây dựng chính phủ số, chính phủ điện tử sẽ đóng vai trò nền tảng để xây dựng thành phố thông minh và con người thông minh, thúc đẩy cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội phát triển.

Theo ông Emmet McElhatton, việc xây dựng chính phủ điện tử cần phải có sự tích cực triển khai của Chính phủ, và sự đón nhận cũng như tiếp cận tích cực từ phía người dân. Có như vậy hệ thống Chính phủ điện tử mới có thể vận hành và hoàn thiện liên tục.

Ông Vũ Trường Ca – Viện trưởng Viện Nghiên cứu blockchain miền Nam cho rằng, công nghệ là xu thế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng chính phủ điện tử đang nổi lên như một cuộc cách mạng mới ở Đông Nam Á. “Chính phủ điện tử sẽ giúp tối ưu hóa quản lý nhà nước; có sản phẩm sử dụng cho bộ ngành để hoạt động đạt hiệu quả tối ưu, tăng tính minh bạch; thúc đẩy phát triển ngành công nghệ để tạo ra lợi nhuận cho xã hội", ông Ca nói và cho biết thêm, tối ưu về công nghệ đang là cơ hội cho các nước Đông Nam Á, là đòn bẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Ông Leigh Flounders cho rằng, đầu tư công nghệ cao trong startup sẽ thu lại hàng tỷ giá trị gia tăng

Tuy nhiên, các đại biểu đánh giá, cơ chế chính sách tại Việt Nam hiện còn nhiều điểm nghẽn để triển khai các các công nghệ mới. Có 3 nhân tố quyết định sự thành công của chính phủ điện tử gồm blockchain, AI, Bigdata thì cả 3 nhân tố trên triển khai tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn.

Đơn cử như blockchain. Lĩnh vực này hiện đang chứng kiến sự bùng nổ startup về blockchain trên thế giới. Dù lĩnh vực này ở Việt Nam còn khá lạ lẫm đối với phần đông người dân, nhưng làn sóng khởi nghiệp có tên blockchain tại Việt Nam thực tế đang dần dậy sóng.

Một số đại biểu cũng bày tỏ lo ngại với sự quản trị và thực trạng chảy máu chất xám trong blockchain. Theo đó, các đại biểu nhận định sự phát triển blockchain tại Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức cực kỳ nghiêm trọng, trong đó có vấn đề pháp lý và hiện tượng "chảy máu chất xám".

Năm 2017, hàng loạt các doanh nghiệp startup, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ tài chính tìm đường sang Singapore để hợp pháp hóa sản phẩm của mình như trình duyệt Cốc Cốc, Lozi - mạng xã hội về địa điểm ăn uống và nhà hàng, Antoree.vn - sàn giao dịch học tiếng Anh đầu tiên cho người Việt… Chỉnh sửa chính sách cho phù hợp sẽ là giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn này.

Các đại biểu cũng chỉ ra rằng, Việt Nam đang là một điểm đến mới cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu. Khác với các nước phát triển, là một quốc gia phát triển, khi đầu tư vào Việt Nam các nhà đầu tư có thể gặp những khó khăn ban đầu nhưng cơ hội là rất lớn khi hàm lượng công nghệ trong đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam còn chưa cao, đây sẽ là mảnh đất màu mỡ cho các startup, đặc biệt là startup công nghệ.

Theo ông Leigh Flounders (LINA Network Advisor, Dubai), việc đầu tư công nghệ cao trong hoạt động khởi nghiệp sẽ mang lại hàm lượng giá trị gia tăng vô cùng lớn không chỉ là lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư mà còn là lợi ích mang lại cho xã hội, như nông nghiệp thì có thể truy xuất nguồn gốc, y tế hạn chế rủi ro thuốc men….

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chinh-phu-dien-tu-nen-tang-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-con-nguoi-thong-minh-112638.html