Chính phủ có thêm 2 Phó thủ tướng

Ông Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng vừa được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ.

 Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sáng nay, Quốc hội thông qua việc phê chuẩn về việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ như đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo đó, ông Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn được phê chuẩn làm Chủ nhiệm VPCP; Thứ trưởng Lê Minh Hoan được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định được phê chuẩn làm Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công thương; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh được phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Lê Minh Khái và Nguyễn Văn Thành trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sinh năm 1964; quê ở Bạc Liêu. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán kiểm toán. Ông Khái đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Tổng thanh tra Chính phủ.

Tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh năm 1962; quê quán: Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông Thành từng là Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sinh năm 1960; quê ở Nam Định; trình độ chuyên môn: TSKH Quân sự. Tại Đại hội XIII của Đảng ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn năm 1962; quê quán: Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964; quê quán: Nghệ An. Bà có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Bà từng là Phó bí thư Thành ủy Yên Bái, Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ năm 2015, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc được trình phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Phớc, sinh năm 1963; quê quán: Nghệ An; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Ông Phớc làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn sinh năm 1961; quê quán: Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng. Ông Sơn từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan sinh năm 1961; quê quán: Đồng Tháp. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965; quê quán: Thái Bình. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông từng là Trưởng ban Tuyên giáo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966; quê quán: Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn học. Ông là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đươc trình phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Hùng sinh năm 1961; quê quán: Quảng Trị. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học. Ông từng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh sinh năm 1973; quê quán: Lào Cai. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp. Ông từng công tác tại Cục 16 - Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó chủ tịch, Tổng thư ký MTTQ Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976; quê quán: Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng. Ông Nghị từng làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, trước khi trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào năm 2020.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963; quê quán: Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế. Ông từng là Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Nam Yên

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/chinh-phu-co-them-2-pho-thu-tuong-d20139.html