Chính phủ Australia chi 270 triệu USD chống bạo lực cực đoan

Chính phủ Australia có kế hoạch tăng ngân sách chi cho các hoạt động đối phó với mối đe dọa bạo lực cực đoan, theo đó bổ sung 381 triệu AUD (khoảng 270 triệu USD) cho công tác này trong vòng 4 năm tới

Cảnh sát Australia tại một ga tàu ở Melbourne. Ảnh: EPA

Cảnh sát Australia tại một ga tàu ở Melbourne. Ảnh: EPA

Chính phủ Australia có kế hoạch tăng ngân sách chi cho các hoạt động đối phó với mối đe dọa bạo lực cực đoan, theo đó bổ sung 381 triệu AUD (khoảng 270 triệu USD) cho công tác này trong vòng 4 năm tới, sau vụ thảm sát tại hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand hồi tháng trước.

Trong tuyên bố ngày 2/4, Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton cho biết các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở thành phố Christchurch của New Zealand ngày 15/3 vừa qua cho thấy sự cần thiết duy trì cảnh giác với mối đe dọa bạo lực cực đoan.

Bộ trưởng Dutton nêu rõ khoản tiền trên sẽ được cấp cho các lực lượng điều tra bổ sung và việc áp dụng các biện pháp mới nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, khoảng 35 triệu AUD sẽ được dành để đối phó với sự can thiệp của nước ngoài vào hệ thống chính trị Australia.

Cũng theo ông Dutton, Chính phủ Australia sẽ thành lập Trung tâm đánh giá mối đe dọa nước ngoài do lực lượng cảnh sát liên bang và Tổ chức Tình báo an ninh Australia phụ trách.

Hồi đầu năm nay, Chính phủ Australia cho biết nước này nghi ngờ một chính phủ nước ngoài đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào mạng lưới máy tính của Quốc hội Australia và 3 chính đảng lớn nhất nước này.

Năm 2017, Thủ tướng Australia khi đó là ông Malcolm Turnbull đã đề xuất các quy định mới nhằm hạn chế sự can thiệp của nước ngoài vào hệ thống chính trị của nước này.

Cụ thể, các nhà vận động hành lang có liên hệ với các chính phủ nước ngoài phải đăng ký với Australia, trong khi các khoản quyên góp chính trị từ nước ngoài bị cấm./.

Thùy An/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chinh-phu-australia-chi-270-trieu-usd-chong-bao-luc-cuc-doan/117468.html