Chính phủ Argentina kêu gọi người dân Buenos Aires rời khỏi thành phố

Chính phủ đã thông báo thứ Sáu là ngày nghỉ lễ, các chuyến bay sẽ được chuyển hướng và phương tiện giao thông công cộng sẽ ngừng hoạt động bởi thành phố sẽ thắt chặt an ninh để đối phó với các cuộc biểu tình.

Một biểu ngữ chống Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở trung tâm thành phố Buenos Aires vào ngày 27 tháng 11. Ảnh: Juan Mabromata / AFP / Getty Images

Thủ đô của Argentina sẽ rơi vào tình trạng ngừng toàn bộ các hoạt động an ninh vào thứ Năm khi các nguyên thủ của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu đến Hội nghị Thượng đỉnh G20 kéo dài hai ngày, bắt đầu vào thứ Sáu.

Tất cả các chuyến bay qua Buenos Aires sẽ được chuyển hướng. Tàu hỏa, tàu điện ngầm và tất cả các phương tiện giao thông công cộng sẽ bị hủy trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, bởi thành phố đang thắt chặt an ninh để đối phó với khoảng 33 cuộc biểu tình và sự kiện văn hóa chống G20.

Chính phủ đã thông báo thứ Sáu là ngày nghỉ lễ, và chính quyền trung hữu của Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã khuyến khích người dân di chuyển ra khỏi thành phố trong thời gian diễn ra hội nghị.

"Chúng tôi khuyên các bạn nên rời thành phố trong khoảng thời gian cuối tuần," Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich cho biết. "Hãy cố gắng ra khỏi thành phố vào ngày thứ Năm bởi tình hình an ninh sẽ trở nên rất phức tạp."

Việc ngưng hoạt động các phương tiện giao thông công cộng sẽ mở rộng ra các khu vực bên ngoài Buenos Aires và tràn vào các khu vực của vùng Đại Buenos Aires, ảnh hưởng đến tổng số 12 triệu dân.

Khoảng 22.000 cảnh sát và nhân viên an ninh sẽ tham gia vào hoạt động an ninh trên diện rộng này.

"Sẽ có rất nhiều khu vực không cho phép đi lại, bởi vì các biện pháp an ninh sẽ rất nghiêm ngặt, và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tức thì nếu có bất kỳ hành vi bạo lực nào vì chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra", bà Bullrich nói.

"Chúng tôi biết có những cá nhân và tổ chức đang nỗ lực để tạo cơ hội cho hành vi bạo lực cực đoan được thực hiện và tạo ra các tình huống gây hỗn loạn trong G20," bà Bullrich cảnh báo.

Cảnh sát ở Buenos Aires bị chỉ trích vào hôm cuối tuần rồi khi họ thất bại trong việc ngăn chặn những người ủng hộ Câu lạc bộ Bóng đá River Plate tấn công một chiếc xe buýt chở các cầu thủ của Câu lạc bộ Boca Juniors.

Sự lo lắng và sợ hãi đã lan rộng khi vào tuần trước đã xảy ra bốn vụ đe dọa đánh bom, khiến Thượng viện, Đại sứ quán Hoa Kỳ và các tòa nhà công cộng khác phải sơ tán khẩn cấp.

Ở một đất nước có truyền thống có các cuộc biểu tình lớn, nhưng nhìn chung là ôn hòa, rất nhiều tổ chức và cá nhân chống G20 đang lên kế hoạch cho một số lượng lớn các cuộc biểu tình.

Một cuộc biểu tình kéo dài một ngày, trong đó bao gồm một "Hội nghị Thượng đỉnh của nhân dân", đã được dự định sẽ diễn ra trên quảng trường khổng lồ ở phía trước của đại hội, tiếp tục làm phức tạp thêm tình hình giao thông ở trung tâm thành phố.

Một cuộc biểu tình lớn khác cũng đã được lên kế hoạch thực hiện trùng với thời điểm bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh vào thứ Sáu, mặc dù vị trí diễn ra biểu tình vẫn chưa được công bố.

Yếu tố gây thêm căng thẳng an ninh chính là kế hoạch tham dự của Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, người đã giám sát cuộc chiến thảm khốc ở Yemen - và đồng thời là người mà những cơ quan tình báo phương Tây bao gồm cả CIA đã kết luận rằng đã ra lệnh giết hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Các công tố viên đang xem xét một yêu cầu do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra hôm thứ Hai, cho rằng các tòa án Argentina nên đưa một đạo luật về quyền tài phán chung để truy tố Thái tử Mohammed về và hành vi tra tấn tội ác chiến tranh.

Mặc dù yêu cầu này có khả năng bị tòa án từ chối, sự hiện diện của ông Mohammed sẽ gây ra một tình thế khó xử cho các nhà lãnh đạo thế giới về việc liệu có nên tham gia các cuộc họp với ông này hay không.

Ông Donald Trump, người đã bác bỏ những phát hiện được báo cáo của các cơ quan tình báo của mình, cho biết, sẵn sàng gặp Thái tử Mohammed, bất chấp sự bất đồng ngày càng tăng trong Quốc hội đối với việc viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ả Rập Xê Út.

Tổng thống Mỹ sẽ đến tham dự hội nghị trong phi đoàn lớn nhất trong số các phi đoàn chở những người tham dự Hội nghị Thượng đỉnh, bao gồm 10 phi cơ. Phi đoàn này cũng chở các phương tiện đường bộ và trực thăng vũ trang. Phi đoàn này sẽ chở đoàn đại biểu Hoa Kỳ đến Buenos Aires.

Các đội an ninh của Mỹ đã có mặt tại Buenos Aires trong 12 ngày, và Washington cũng sẽ hỗ trợ lực lượng an ninh của Argentina với “việc quét radar tầm thấp, giám sát không lưu và phát hiện các mối đe dọa trên không, khả năng cảnh báo sớm liên tục”, căn cứ theo một công hàm của Hoa kỳ mà Tờ Guardian có được.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh, một tàu hải quân Mỹ, ba máy bay giám sát E-3 AWACS và ba máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 sẽ tham gia giám sát Buenos Aires.

Bộ An ninh quốc gia của Mỹ cũng sẽ cung cấp một trung tâm phản hồi khẩn cấp di động và hỗ trợ thông minh qua mạng Internet”,căn cứ theo công hàm nêu trên.

Đoàn đại biểu Ả Rập Xê Út sẽ được chở bởi một phi đoàn gồm sáu máy bay; đại diện của hầu hết các nước G20 khác - bao gồm cả Vương quốc Anh - chỉ sử dụng một máy bay duy nhất.

Trần Minh Tuấn (Theo The Guardian)

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/chinh-phu-argentina-keu-goi-nguoi-dan-buenos-aires-roi-khoi-thanh-pho_t114c52n141778