Chính phủ Anh sẽ nhận lại khoản miễn thuế 2,4 tỷ USD từ các nhà bán lẻ

Tổng số tiền mà Chính phủ Anh thu lại từ các nhà bán lẻ ước tính lên 1,8 tỷ bảng (2,4 tỷ USD).

Người dân mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Người dân mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Một loạt chuỗi bán lẻ lớn của nước Anh, bao gồm Sainsbury's, Asda, Aldi và B&M thông báo sẽ không hưởng khoản miễn thuế bất động sản trong thời kỳ đại dịch COVID-19, sau khi các đối thủ của họ là Tesco và Morrisons có động thái tương tự.
Với thông báo trên, tổng số tiền mà Chính phủ Anh thu lại từ các nhà bán lẻ ước tính lên 1,8 tỷ bảng (2,4 tỷ USD).
Hồi tháng Ba, Chính phủ Anh và các cơ quan hành chính đã miễn trừ thuế cho các cửa hàng bán lẻ của tất cả các tập đoàn trên trong năm tài chính 2020-2021 để giúp họ vượt qua khủng hoảng.

Tuy nhiên, doanh số bán của các tập đoàn bán lẻ Anh đã tăng vọt trong thời kỳ đại dịch. Điều đó khiến họ bị các nhà lập pháp và truyền thông chỉ trích vì vẫn trả cổ tức cho cổ đông trong khi được Chính phủ miễn giảm thuế.
Trước sức ép đó, vào ngày 2/12, Tesco cho biết họ sẽ hoàn trả 585 triệu bảng Anh được miễn trừ thuế do một số rủi ro của cuộc khủng hoảng COVID-19 đã không còn. Tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại nước Anh cho biết việc trả lại tiền là "điều đúng đắn họ nên làm".
Động thái đó đã tạo áp lực lên các đối thủ của Tesco. Morrisons đã tiếp bước ngay sau đó và cho biết họ sẽ trả lại 274 triệu bảng cho Chính phủ.
Sau thông báo của Tesco và Morrisons, Sainsbury's ngày 3/12 thông báo họ sẽ trả khoản miễn giảm thuế trị giá 440 triệu bảng, trong khi Asda thuộc sở hữu của Walmart sẽ trả 340 triệu bảng và Aldi thuộc sở hữu của Đức sẽ trả 100 triệu bảng. B&M cũng thông báo sẽ không nhận khoản được miễn trừ thuế trị giá khoảng 80 triệu bảng trong tài khóa hiện tại.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành (CEO) của Tesco, ông Ken Murphy phủ nhận quyết định của tập đoàn này là một quyết định có tính toán nhằm gây thiệt hại cho các đối thủ cạnh tranh vốn không ngang sức với họ.
Về phía Chính phủ Anh, người phát ngôn của Thủ tướng Boris Johnson nói với các phóng viên rằng Chính phủ hoan nghênh bất kỳ quyết định nào của các tập đoàn về việc hoàn trả các khoản hỗ trợ khi chúng không còn cần thiết nữa./.

H.Thủy (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chinh-phu-anh-se-nhan-lai-khoa-n-mie-n-thue-2-4-ty-usd-tu-cac-nha-ban-le/179977.html