Chính phủ Anh kêu gọi Myanmar lập tức thả 2 phóng viên Reuters

Anh đã kêu gọi lập tức thả hai phóng viên bị giam do đưa tin về cuộc khủng hoảng của người Hồi giáo Rohingya, đồng thời cho rằng phán quyết này làm xói mòn sự tự do báo chí tại quốc gia Đông Nam Á.

Phóng viên Wa Lone (trái) và Kyaw Soe Oo tại văn phòng làm việc hồi tháng 12/2017. (Nguồn: voanews.com)

Phóng viên Wa Lone (trái) và Kyaw Soe Oo tại văn phòng làm việc hồi tháng 12/2017. (Nguồn: voanews.com)

Theo Reuters, ngày 3/9, Anh đã kêu gọi lập tức thả bị giam tại Myanmar do đưa tin về cuộc khủng hoảng của người Hồi giáo Rohingya, đồng thời cho rằng phán quyết này làm xói mòn sự tự do báo chí tại quốc gia Đông Nam Á.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May nêu rõ: "Khi Đại sứ của chúng tôi tại Myanmar, người đã tham dự phiên xét xử, thông báo, chúng tôi đã vô cùng thất vọng về phán quyết này. Chúng tôi kêu gọi thả lập tức các nhà nhà báo này."

"Tại bất cứ nền dân chủ nào, các nhà báo phải được tự do thực hiện công việc của họ mà không lo sợ hay bị đe dọa. Phán quyết này đã làm xói mòn sự tự do của các phương tiện truyền thông đại chúng ở Myanmar," người phát ngôn cho biết.

Trước đó cùng ngày, một thẩm phán đã ra phán quyết rằng hai phóng viên Wa Lone, 32 tuổi và Kyaw Soe Oo, 28 tuổi vi phạm Đạo luật Bí mật Chính thức, và bị kết án bảy năm tù./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-anh-keu-goi-myanmar-lap-tuc-tha-2-phong-vien-reuters/522595.vnp