Chính phủ Anh gặp khó khăn chồng chất vì Covid-19

Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đang phải đối mặt với búa rìu dư luận liên quan tới phản ứng và cách thức xử lý khủng hoảng vì đại dịch Covid-19, trong khi tình hình ở Anh vẫn diễn biến phức tạp với số lượng bệnh nhân tử vong tiếp tục tăng cao…

Bản thân Thủ tướng Boris Johnson cũng đối mặt với nguy cơ bị điều tra do chính phủ của ông bị cáo buộc phản ứng chậm chạp trong việc xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19. Phe đối lập cũng kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về cách ứng phó với đại dịch của chính phủ, sau khi các bộ trưởng gặp khó khăn trong việc giải thích số liệu tử vong gây sốc, những bất cập trong công tác xét nghiệm và việc thiếu đồ bảo hộ cho các nhân viên y tế. Những giải thích về con số bệnh nhân tử vong và tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế trên toàn quốc của các thành viên chính phủ bị coi là không thỏa đáng.

 Các nhà lập pháp ngồi cách nhau theo cự ly quy định trong phiên họp chất vấn chính phủ của Quốc hội Anh. Ảnh: Reuters.

Các nhà lập pháp ngồi cách nhau theo cự ly quy định trong phiên họp chất vấn chính phủ của Quốc hội Anh. Ảnh: Reuters.

Ngày 22-4, quyền Lãnh đạo Ed Davey của Đảng Dân chủ tự do đối lập tuyên bố: “Sau khi vượt qua cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần thực hiện một cuộc điều tra để xem xét cách chính phủ xử lý dịch Covid-19”. Trước đó, Bộ trưởng Văn hóa Anh Oliver Dowden cho rằng chính phủ nên xem xét lại cách xử lý dịch bệnh sau khi vượt qua cuộc khủng hoảng. Lãnh đạo Công đảng đối lập Keir Starmer cũng nhận định chính phủ phản ứng quá chậm.

Ngày 22-4, Quốc hội Anh đã có phiên họp chất vấn căng thẳng với chính phủ về chiến lược ứng phó đại dịch. Tại phiên họp, lần đầu tiên trong suốt lịch sử 700 năm của Quốc hội Anh, các nhà lập pháp phải ngồi cách nhau một khoảng cách an toàn trong khi những người còn lại tham gia trực tuyến. Tại phiên họp này, lãnh đạo Công đảng đối lập Keir Starmer đã đặt câu hỏi chất vấn Ngoại trưởng Dominic Raab-người đang tạm thời thay thế Thủ tướng Boris Johnson điều hành chính phủ trong thời gian thủ tướng hồi phục sức khỏe vì nhiễm Covid-19. Ông Keir Starmer đặt vấn đề “có cái gì đó đã sai”. “Chúng ta phong tỏa chậm, xét nghiệm chậm, chậm sở hữu thiết bị bảo hộ và chậm xử lý các đề nghị cung cấp thiết bị từ các công ty Anh”, ông Keir Starmer nói.

Tại phiên họp, Ngoại trưởng Dominic Raab thừa nhận có nhiều bài học cần phải được học hỏi sau cuộc khủng hoảng này, nhưng từ chối yêu cầu mở cuộc điều tra của phe đối lập. Ngoại trưởng Dominic Raab cho biết chính phủ nhắm tới mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm mỗi ngày vào cuối tháng, mặc dù bây giờ con số mới chỉ dừng ở mức 20.000.

Hồi đầu tháng 3, Chính phủ Anh và Thủ tướng Boris Johnson bị chỉ trích vì đã không có các biện pháp chống dịch mạnh mẽ từ đầu. Thủ tướng Boris Johnson khi đó bác bỏ việc cách ly xã hội, đóng cửa trường học và các dịch vụ có thể giúp ngăn chặn đà lây lan của virus. Chính phủ chỉ yêu cầu người dương tính với virus tự cách ly ở nhà, ngoài ra không có biện pháp hạn chế tương tác xã hội nào khác. Các biện pháp như đóng cửa trường học hoặc cấm tụ tập chỉ được đưa ra sau đó.

Thủ tướng Boris Johnson ban đầu lưỡng lự trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển nghiêm ngặt được thực thi ở những nơi khác tại châu Âu, nhưng sau đó ông buộc phải quyết định ban hành lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước khi các dự báo cho thấy 250.000 người ở Anh có thể tử vong vì đại dịch.

Ngày 22-4, tại cuộc họp báo về tình hình đại dịch, cố vấn y tế trưởng của Chính phủ Anh, giáo sư Chris Whitty cho rằng người dân Anh sẽ phải chung sống với một số biện pháp giãn cách xã hội phiền toái ít nhất cho đến tận hết năm nay. Tính đến sáng 23-4 (giờ Việt Nam), theo worldometers.info, số ca tử vong vì Covid-19 tại Anh là 18.100 người trong tổng số 133.495 bệnh nhân, tăng thêm 763 người trong 24 giờ.

Bất chấp những chỉ trích của phe đối lập, Chính phủ Anh vẫn nhận được sự ủng hộ của người dân, theo kết quả thăm dò dư luận của hãng Kantar mới đây. Có hơn một nửa những người được hỏi cho biết họ ủng hộ các phản ứng của chính phủ với đại dịch. 6 trong số 10 người được khảo sát cho rằng chính phủ đang xử lý khủng hoảng ở mức ổn hoặc rất tốt, giúp tăng tỷ lệ tín nhiệm với Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson thêm 4% so với hồi tháng 3.

XUÂN PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/chinh-phu-anh-gap-kho-khan-chong-chat-vi-covid-19-616100