Chính phủ Afghanistan và Taliban bắt đầu vòng đàm phán hòa bình mới

Ngày 6-12, Chính phủ Afghanistan và đoàn đàm phán của phiến quân Taliban đã gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar, bắt đầu vòng đàm phán mới sau nhiều tháng tranh luận về các điều luật và quy trình cho đối thoại hòa bình.

Tuyên bố của Bộ Hòa bình Afghanistan nêu rõ: "Cuộc họp đầu tiên của đoàn đàm phán Chính phủ Afghanistan và phe đối lập đã diễn ra tại Doha để chuẩn bị các vấn đề cho chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán". Hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề xung quanh chương trình nghị sự của vòng đàm phán hòa bình chính thức. Các cuộc đàm phán Doha đã đạt được nhiều tiến bộ trong những ngày gần đây và điều này sẽ cho phép tiến trình chuyển sang giai đoạn tiếp theo đặt ra chương trình nghị sự cho đàm phán. Liên quan đến tiến trình này, Chủ tịch Hội đồng hòa giải dân tộc tối cao Afghanistan, ông Abdullah Abdullah đánh giá diễn biến đàm phán này là bước đi quan trọng ban đầu. Trong khi Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad đánh giá đây là bước ngoặt lớn.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/chinh-phu-afghanistan-va-taliban-bat-dau-vong-dam-phan-hoa-binh-moi-645889