Chính phủ Afghanistan thả các tay súng Taliban

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 26-5, Chính phủ Áp-ga-ni-xtan thực hiện đợt phóng thích tù nhân mới, trong đó trả tự do cho 900 tay súng Ta-li-ban, nhằm đáp lại thiện chí của lực lượng phiến quân ngừng bắn nhân dịp lễ Hiến sinh (Eid Al-Fitr).

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 26-5, Chính phủ Áp-ga-ni-xtan thực hiện đợt phóng thích tù nhân mới, trong đó trả tự do cho 900 tay súng Ta-li-ban, nhằm đáp lại thiện chí của lực lượng phiến quân ngừng bắn nhân dịp lễ Hiến sinh (Eid Al-Fitr).

Trước đó, chính quyền Ca-bun cũng phóng thích 100 tù nhân Ta-li-ban ở nhà tù Ba-gram, miền đông đất nước. Giới chức Áp-ga-ni-xtan nhấn mạnh, việc thả tù nhân Ta-li-ban nhằm thúc đẩy những nỗ lực mang lại hòa bình.

* Cùng ngày, Chính phủ Áp-ga-ni-xtan kêu gọi lực lượng Ta-li-ban gia hạn lệnh ngừng bắn, theo kế hoạch kết thúc tối 26-5. Người phát ngôn Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Áp-ga-ni-xtan G.Phai-xan khẳng định, chính phủ sẵn sàng kéo dài ngừng bắn, để tránh xung đột gia tăng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44618602-chinh-phu-afghanistan-tha-cac-tay-sung-taliban.html