Chính hội Tiên Công năm 2020

Sáng 31/1 (tức mùng 7 Tết Canh Tý), tại xã Cẩm La (TX Quảng Yên) đã diễn ra chính hội Tiên Công năm 2020.

Đám rước cặp đôi hai cụ thượng song thọ.

Lễ hội Tiên Công diễn ra từ ngày mùng 5 đến 7 Tết Canh Tý 2020. Đây là lễ hội đầu xuân lớn nhất ở vùng đảo Hà Nam nhằm tưởng nhớ các vị Tiên Công đã có công quai đê, lấn biển lập nên vùng đảo Hà Nam trù phú như ngày hôm nay.

Đám rước tạo ra không khí sôi động trên đường phố.

Đám rước tạo ra không khí sôi động trên đường phố.

Trong các ngày diễn ra lễ hội, ở các gia đình, dòng họ tổ chức lễ mừng thượng thọ. Ngày chính hội mùng 7 tháng Giêng, con cháu khiêng kiệu võng đào đưa các cụ thượng (tròn 80, 90, 100 tuổi) lên miếu lễ tổ, tạo thành những đám rước lớn là nét đẹp riêng, cũng là điểm nhấn của lễ hội Tiên Công. Năm 2018, lễ hội Tiên Công được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cụ thượng xuống võng đi bộ tiến về miếu đường.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, Lễ hội Tiên Công xuân Canh Tý năm 2020 có 7 đoàn rước. Trong đó có 3 đoàn rước tập thể (phường Yên Hải có 34 cụ, phường Phong Hải có 8 cụ, phường Phong Cốc có 2 cụ) và 4 đoàn rước cá nhân với tổng số 5 cụ thượng (một đám rước song thọ). Tổng cộng có 49 cụ thượng được rước và 197 cụ được dẫn lễ (trước ngày mùng 7 Tết) lên miếu đường Tiên Công để lễ tổ.

Để bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Tiên Công, năm 2020, UBND thị xã Quảng Yên đã hỗ trợ cho mỗi đoàn rước tập thể 50 triệu đồng, mỗi đoàn rước cá nhân 25 triệu đồng.

Màn múa hát sênh tiền trong đám rước.

Cùng với các nghi thức độc đáo, Lễ hội Tiên Công xuân Canh Tý 2020 còn diễn ra các hoạt động như: Thi đấu cờ người, chơi đu, hát đúm, các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian sinh động.

Được biết, Lễ hội Tiên Công năm nay thu hút trên 4 vạn lượt du khách là người dân trên địa bàn và khu vực lân cận về tham gia lễ hội.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202001/chinh-hoi-tien-cong-nam-2020-2469321/