Chính hội Hiền Quan, vạn người xuống ruộng… cướp phết

VH- Ngày 13 tháng Giêng (tức ngày 28.2.2018), Hội Phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) trong ngày chính hội tiếp tục thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự. Ước tính có đến hàng vạn người đã quy tụ để tham gia các nghi thức truyền thống của lễ hội và đặc biệt để có cơ hội tham gia hoạt động sôi nổi nhất là cướp phết.

Rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức lễ hội, khi hoạt động đánh phết vào chiều 12 tháng Giêng đã gây nên tình trạng hỗn loạn vào thời điểm quá đông người cùng lao vào tranh phết cầu may, trong chiều chính hội 13 tháng Giêng, việc đảm bảo an ninh trật tự đã được chính quyền địa phương, BTC lễ hội chú trọng tăng cường. Lực lượng cơ động, công an… được huy động và bố trí nhiều vòng, kịp thời xuất hiện để giải quyết các tình huống nóng, khi có va chạm xảy ra lúc tranh cướp phết.

Trong khi đó, chỉ vài tiếng đồng hồ trước giờ diễn ra cướp phết, Bộ VHTTDL đã có công văn khẩn do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký gửi UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan. Theo đó, Bộ chỉ đạo, nếu còn để xảy ra tình trạng bạo lực, tranh cướp phản cảm, sẽ tạm dừng tổ chức lễ hội.

Tiếp theo 3 bàn phết của chiều 12 tháng Giêng, ngày chính hội 13 tháng Giêng có 3 bàn phết, 3 bàn chúi đã diễn ra và thu hút đến cả vạn người tham gia.Đáng ghi nhận là trong chiều chính hội đã cho thấy những nỗ lực cao độ của BTC lễ hội và chính quyền địa phương nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL, quan trọng hơn là nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và giảm thiểu những hình ảnh phản cảm của một lễ hội tâm điểm ở khu vực miền Bắc.

Trực tiếp giám sát diễn biến các màn đánh phết tại lễ hội Hiền Quan vào chiều 13 tháng Giêng, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương ghi nhận những cố gắng trong công tác tổ chức và quản lý của chính quyền địa phương và BTC lễ hội. Đã có những giải pháp để ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh trong lễ hội. Theo Cục trưởng, mặc dù vẫn còn diễn ra những xô xát, tranh cướp nhưng sự có mặt kịp thời của lực lượng an ninh đã phần nào giảm thiểu những hậu quả xấu có thể xảy ra khi quá nhiều người cùng lao vào cướp phết.

Công tác tuyên truyền,nhắc nhở người tham gia đánh phết không ẩu đả, xô đẩy, giẫm đạp gây phản cảm… cũng liên tục được tăng cường. Tuy nhiên, vì lượng người đổ về lễ hội quá đông nên vào các thời khắc cao điểm, các phết, chúi vẫn trở thành mục tiêu khó cưỡng, thu hút đến hàng ngàn thanh niên, trai tráng cùng lao theo tranh cướp. Hệ quả là vẫn còn nhiều hình ảnh xô đẩy, tranh cướp phản cảm xuất hiện.

Phương Anh; ảnh: Trần Huấn

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/ch237nh-h%E1%BB%99i-hi%E1%BB%81n-quan-v%E1%BA%A1n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-xu%E1%BB%91ng-ru%E1%BB%99ng-c%C6%B0%E1%BB%9Bp-ph%E1%BA%BFt