Chín sống thiếu chín chắn

Lê Văn Chín (1972, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) tuy không có việc làm ổn định nhưng lại thích đua đòi cùng bạn bè trong các cuộc ăn nhậu và cả sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Văn Chín

Lê Văn Chín

Lê Văn Chín (1972, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) tuy không có việc làm ổn định nhưng lại thích đua đòi cùng bạn bè trong các cuộc ăn nhậu và cả sử dụng trái phép chất ma túy. Chính vì thói quen này nên Chín đã 2 lần bị CAP Thanh Khê Đông xử phạt hành chính và đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương theo NĐ 111/CP. Thế nhưng, mới đây, trong một cuộc ngẫu hứng tại quán karaoke Anh Thư trên đường Kinh Dương Vương (Đà Nẵng), Chín đã cùng bạn nhậu tiếp tục sử dụng ma túy tổng hợp (dạng đá). Ngày 2-7, CAP Thanh Khê Đông cho biết, đã lập hồ sơ đưa Lê Văn Chín vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_208726_chin-song-thieu-chin-chan.aspx