Chín sĩ quan Venezuela lãnh án tù vì âm mưu lật đổ tổng thống

Theo AFP ngày 26-12 đưa tin, 9 sĩ quan quân đội Venezuela vừa bị tòa án nước này tuyên án từ 5 - 8 năm tù vì âm mưu lật đổ tổng thống.

Âm mưu lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro hồi năm 2014 đã thất bại, kéo theo nhiều vụ "lùm xùm" mà điển hình nhất là việc ông Maduro cáo buộc Mỹ đứng đằng sau âm mưu đảo chính. Tòa đã tuyên án tướng Oswaldo Hernandez, đại tá về hưu Jose Delgado, cùng 7 sĩ quan khác về âm mưu chống chính quyền, với các khung hình phạt từ 5 - 8 năm tù.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Trong phiên tòa, kế hoạch của nhóm phản động cũng được đề cập, đó là sau khi ám sát tổng thống, sẽ tiến hành đánh chiếm các căn cứ quân sự. Đồng thời, bắt giữ các quan chức cấp cao và những người chống đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2017 từng cho biết có ý định tiến hành các "biện pháp quân sự" đối với Venezuela. Điều này khiến Tổng thống Maduro tức giận, cáo buộc Washington âm mưu lật đổ chính phủ của mình. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Á Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/9-si-quan-quan-doi-venezuela-lanh-an-tu-vi-am-muu-lat-do-tong-thong_67371.html