Chín cường kích - ném bom Su-34 của Nga đồng loạt xuất hiện tại căn cứ Engels-2
Nga đã bố trí một số lượng lớn cường kích - ném bom Su-34 tại căn cứ không quân Engels-2, một địa điểm nằm ngoài tầm bắn của tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.
Theo Defense Express, Nga đang di chuyển nhiều phi đội máy bay, bao gồm cường kích-ném bom Su-34, đến căn cứ không quân Engels-2. Kết luận này được giới quan sát đưa ra dựa trên hình ảnh vệ tinh của chuyên gia OSINT MT_Anderson trên mạng xã hội X ngày 7/12.
Những hình ảnh này cho thấy một loạt máy bay hiện đại của Nga đang được bố trí tại căn cứ không quân Engels-2, bao gồm: 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160; 4 máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS; 1 máy bay vận tải hạng nặng An-12 và 2 máy bay vận tải quân sự Il-76.
Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 9 cường kích-ném bom Su-34 cùng 2 máy bay chiến đấu Su-27/30.
Theo các nhà phân tích, tháng 9 năm nay, căn cứ không quân Engels-2 có ít máy bay hơn, chủ yếu là các máy bay ném bom, như: Tu-22, Tu-95, Tu-160 và 1 chiếc An-12. Trước đó, vào tháng 3, căn cứ này chỉ có khoảng 8 máy bay ném bom, chủ yếu là Tu-95 và Tu-160. Sự xuất hiện bất thường của Su-34 cho thấy sự điều chỉnh chiến lược của Nga trước các mối đe dọa tiềm tàng.
Các chuyên gia chỉ ra rằng, căn cứ không quân Engels-2 nằm cách Ukraine khoảng 600 km, nằm ngoài tầm bắn của hầu hết các loại pháo thông thường hoặc tên lửa tầm xa mà Ukraine đang sở hữu.
Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Các cường kích - ném bom Su-34 thực hiện tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào mục tiêu mặt đất cũng như chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.
Su-34 có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h, phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14 km và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng.
Cường kích - ném bom Su-34 có khả năng mang trọng tải vũ khí lên đến 8 tấn. Trong đó bao gồm tên lửa không đối đất và không đối không tầm xa, bom lượn, cũng như một số loại rocket.