Chim ưng peregrine California tìm bạn tình mới sau cái chết của bạn đời

Grinnell, một trong những cặp chim ưng peregrine quý hiếm, loài chim sống lâu năm trên đỉnh tháp chuông tại Berkeley đã chết giữa mùa sinh sản vào hôm thứ Năm (31/3). Chưa đầy 24 giờ sau, người bạn đời Annie của chim ưng đã chọn một con chim ưng đực mới, Cal Falcons - người thuộc nhóm giám sát những con chim cho biết

Bức ảnh do John Davis cung cấp, Grinnel - con chim ưng peregrine đực trưởng thành, bay trước Tháp Sather, tháp đồng hồ trên Campanile tại khuôn viên Đại học California tại Berkeley, nơi làm tổ của chim ưng ở Berkeley, California, vào ngày 27 tháng 5 năm 2021. (John Davis qua AP)

Bức ảnh do John Davis cung cấp, Grinnel - con chim ưng peregrine đực trưởng thành, bay trước Tháp Sather, tháp đồng hồ trên Campanile tại khuôn viên Đại học California tại Berkeley, nơi làm tổ của chim ưng ở Berkeley, California, vào ngày 27 tháng 5 năm 2021. (John Davis qua AP)

Trên Twitter, Cal Falcons - người thuộc nhóm giám sát các loài chim, nói rằng một con chim ưng mới tỏ thái độ muốn ấp trứng của Annie và thực hiện nhiều màn tán tỉnh với Annie sau khi qua đêm trong tổ sỏi của cô ấy.

“Khi một con Peregrine giao phối chết trong mùa sinh sản, kết quả có thể xảy ra tệ nhất của tổ chim chính là bị bỏ rơi,” Cal Falcons đã tweet. “Trong một số trường hợp hiếm hoi, một người bạn đời mới có thể đến, thiết lập mối quan hệ với cá thể còn lại và nhận nuôi con”.

Theo thuộc tính, những con chim ưng peregrine thường giao phối suốt đời, những con bị mất bạn tình sẽ tìm kiếm người thay thế sau khi người bạn đời qua đời.

“Mặc dù hai quả trứng này vẫn có thể không thành công, nhưng đây là một sự phát triển đáng khích lệ,” họ nói. “Chúng tôi sẽ để mắt đến việc giao con mồi và ấp trứng nói riêng, vì hai hành vi đó là dấu hiệu cho thấy một tổ có khả năng thành công”.

Chim ưng Peregrine ở thành phố sống chung thủy mặc dù chúng có điều kiện gần với các con chim "hàng xóm" hơn. Mỗi mùa xuân loài chim này di cư phần lớn tới Canada. Nhưng hầu như tất cả các cặp chim ưng Peregrine sống ở khu vực thành phố vẫn ở lại và theo chế độ một vợ một chồng qua nhiều năm. Ảnh: Dailymail

Nhóm cho biết Grinnell đã chết trên một con phố và có khả năng bị một chiếc ô tô đâm. Grinnell và Annie đã làm tổ trên đỉnh Campanile cao 307 foot của trường đại học từ cuối năm 2016 và sinh ra 13 chim con.

Grinnell đã bị tấn công bởi những con chim ưng khác vào mùa thu năm ngoái và phải dành gần ba tuần trong bệnh viện động vật hoang dã để hồi phục, trong khi các đối thủ khác tán tỉnh Annie. Nhưng anh ta đã trở lại và những người quan sát cảm thấy rằng cặp đôi đã gắn kết trở lại.

Vài giờ trước khi chết, người ta thấy Grinnell bảo vệ tổ chống lại một con chim ưng peregrine khác. Cal Falcons cho biết có thể con chim ưng mới là con mà Grinnell đã chiến đấu, mặc dù vết thương ở bàn chân trái của con chim dường như đã cũ.

Vào tháng 2, Annie biến mất khỏi tổ của mình và được cho là bị thương hoặc chết trong thời gian ngắn trước khi quay trở lại gần một tuần sau đó. Sự biến mất của cô ấy đã gây xôn xao dư luận địa phương.

Các nhà nghiên cứu về chim ưng cho biết họ chưa bao giờ thấy một con cái biến mất đột ngột trong mùa sinh sản cao điểm rồi đột ngột quay trở lại./.

Chim ưng Peregrine được coi là loài chim nhanh nhất thế giới. Chúng có thể đạt vận tốc 200 dặm một giờ (322 km một giờ) trong một lần lặn săn hay còn gọi là khom lưng. Các loài chim ở Mỹ được tuyên bố là có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 1970 vì ăn phải con mồi bị nhiễm độc DDT và các loại thuốc trừ sâu khác. Hóa chất khiến những con chim ưng sản sinh ra những quả trứng có vỏ mỏng và không thể tồn tại cho đến khi nở. Tuy nhiên, các chương trình phục hồi đã đưa loài chim này trở lại và thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

(Theo AP)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/chim-ung-peregrine-california-tim-ban-tinh-moi-sau-cai-chet-cua-ban-doi-39469/