Chim trời treo lủng lẳng ở chợ đặc sản ven quốc lộ miền Tây

Nhiều con chim còn sống nhưng bị vặt trụi hết lông, treo thành từng chùm tại chợ đặc sản Thạnh Hóa (Long An).

Chợ nông sản Thạnh Hóa nằm ven quốc lộ 62 - tuyến đường nối Tân An đến Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng thuộc vùng giáp biên giới Campuchia. Đây được xem là chợ bày bán chim trời lớn nhất và dễ nhìn thấy nhất vùng Tây Nam bộ khi đi bằng ôtô.

Chim trời treo đầy chợ nông sản chủ yếu được bán cho dân nhậu làm mồi. Ảnh: Thiên Chương

Nhiều nhất trong số các loại chim trời là còng cọc, cò, chim cút, chằng nghịch, cu đất, vịt trời... Giá bán từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi kg, giá đắt rẻ tùy theo từng loại. Hầu hết chim được bán để làm thức ăn, tuy nhiên số ít loại quý hiếm được bán để nuôi, giá mỗi con có thể lên đến hàng triệu đồng.

Ngoài chim trời, chợ nông sản còn có các loại đặc sản chỉ có ở miền Tây như rắn nước, rắn hổ hành, trăn, ba ba, chuột đồng và những loại rau củ quả. Các loại nông sản, đặc biệt là các loại khoai ở đây được bán rất rẻ. Trứng gà ta cũng chỉ có giá từ 12.000 đồng đến 14.000 đồng cho một chục. Chợ bày bán từ 7h sáng đến chập tối mỗi ngày.

Thiên Chương

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/chim-troi-treo-lung-lang-o-cho-dac-san-ven-quoc-lo-mien-tay-3716372.html