Chìm thuyền khi thả cá phóng sinh, hai người ở Bình Phước tử vong

Một nhóm người ngồi trên thuyền đi thả cá phóng sinh trên sông ở Bình Phước bất ngờ thuyền bị chìm, hai người tử vong.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước chiều nay (4/11) cho biết, vừa tìm thấy thi thể hai nạn nhân vụ chìm thuyền trên sông khi đi thả cá phóng sinh.

Khu vực thuyền chìm khiến các nạn nhân gặp nạn - Ảnh: T.T

Khu vực thuyền chìm khiến các nạn nhân gặp nạn - Ảnh: T.T

Các nạn nhân tử vong được xác định là bà Ngô Thị Cẩm Tú (42 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Trưa cùng ngày, hai nạn nhân cùng một nhóm 4 người khác ngồi trên thuyền đi thả cá phóng sinh trên sông Bé (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Đang thả cá thì chiếc thuyền bất ngờ bị ngập nước, chìm khiến cả nhóm rơi xuống dòng nước. Do không biết bơi nên ông Thành và và bà Tú bị nước cuốn mất tích, những người khác may mắn bơi được vào bờ

Công an tỉnh Bình Phước sau đó đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, thi thể nạn nhân Thành đã được tìm thấy đưa lên bờ, đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng tìm thấy thi thể bà Tú cách nơi chìm thuyền khoảng 50 mét.

Hiện công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an thị xã Phước Long điều tra vụ việc.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chim-thuyen-khi-tha-ca-phong-sinh-2-nguoi-o-binh-phuoc-tu-vong-686126.html