Chìm tàu trên biển Hà Tĩnh, 1 thuyền viên mất tích

Tối 31-10, thông tin từ BĐBP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị để cứu hộ cứu nạn tàu Thành Công 999 cùng 12 thuyền viên bị chìm trên biển Hà Tĩnh.

BĐBP Hà Tĩnh theo dõi tàu trên vệ tinh. Ảnh: Minh Toàn

BĐBP Hà Tĩnh theo dõi tàu trên vệ tinh. Ảnh: Minh Toàn

Tàu Thành Công 999 có số đăng ký HP.4717 mang cấp VR-SB, là loại tàu hàng trọng tải 6.095,6 tấn, thuộc Công ty TNHH vận tải biển Tiến Đại Phát, có trụ sở tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng. Trên tàu có 12 thuyền viên cùng 1 hành khách do ông Nguyễn Văn Thanh làm thuyền trưởng.

Khi tàu đang vận chuyển 5.800 tấn bột đá từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) thì bị chìm tại vị trí có tọa độ 1807’44’’N - 106029’13’’E, cách đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) 11 hải lý về hướng Đông. Tàu bị nạn đã phát tín hiệu cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương điều động 20 cán bộ phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh điều động 3 tàu của Công ty Formosa và 1 tàu của Công ty Thiên Tài ra cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên các tàu ra cứu hộ không tiếp cận được tàu bị chìm nên phải quay về.

Đến 15 giờ 20 phút ngày 31-10, tàu Cảnh sát Biển mang số hiệu 3005 đã cứu vớt được 2 thuyền viên gần khu vực tàu bị nạn và cấp cứu nạn nhân trên tàu.

18 giờ 35 phút cùng ngày, 9 thuyền viên khác và 1 hành khách trên tàu Thành Công 999 đã được tàu Cảnh sát Biển 3005 phối hợp cùng tàu Great Lady (tàu chở dầu) phát hiện và cứu sống tại khu vực cách vị trí tàu chìm khoảng 8 hải lý về phía Nam.

Hiện, sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Tuy nhiên, 1 thuyền viên còn lại của tàu Thành Công 999 đang mất tích là Nguyễn Thanh Định (sinh năm 1998, quê Nam Định). Các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm.

Minh Toàn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chim-tau-tren-bien-ha-tinh-1-thuyen-vien-mat-tich/