Chìm tàu hàng trên cửa biển Tư Hiền, 11 thuyền viên gặp nạn

Lực lượng biên phòng và ngư dân vừa cứu sống 5 trong số 11 thuyền viên của một tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cửa biển Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 Những thuyền viên được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: CĐ.

Những thuyền viên được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: CĐ.

Chiều 7/10, tin từ ông Nguyễn Tam, Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng và bà con ngư dân vừa cứu sống 5 trong số 11 người, (gồm thuyền trưởng và các thuyền viên) của một tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cửa biển Tư Hiền.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 7/10, một tàu chở hàng mang tên Công Thành 27, có trọng tải 4.600 tấn trên đường chở hàng từ Quảng Ninh vào Cần Thơ, khi đi ngang qua khu vực cửa biển Tư Hiền, thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc thì bị va vào vật lạ khiến tàu nghiêng, cùng lúc sóng to, gió lớn đánh chìm tàu.

Ngay sau sự cố chìm tàu xảy ra, các thuyền viên đã bám vào các phao hơi, phao cứu hộ gắng gượng bơi vào bờ. Song, nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ và bà con ngư dân đã huy động mọi phương tiện để cứu hộ và đã đưa được 5 thuyền viên vào bờ, sơ cấp cứu, chăm sóc.

Hiện sức khỏe và tinh thần 5 thuyền viên này đã tạm ổn, trong lúc đó 6 thuyền viên còn lại vẫn còn trôi dạt trên biển.

Chính quyền địa phương các cấp, lực lượng biên phòng và bà con ngư dân đang nỗ lực tìm kiếm 6 thuyền viên còn lại. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình thời tiết mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh nên việc tìm kiếm cưu nạn trên biển gặp không ít khó khăn.

Chiều 7/10, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa và người dân đang tổ chức tìm kiếm 2 người đàn ông bị nước lũ cuốn mất tích ở địa bàn thôn Tân Linh (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa).

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 7/10, trong lúc trời mưa lớn, ông Nguyễn Văn Nam (SN 1985) và ông Lê Quang Hùng (SN 1992, cùng trú tại thôn Tân Linh) chèo đò qua con suối gần hồ Thủy điện Rào Quán. Do mưa lớn, không may đò bị lật khiến ông Nam và ông Hùng mất tích.

Địa điểm 2 người đàn ông gặp nạn ở khu vực thủy điện có thi công đập dâng phụ để ngăn bồi lắng.

Hiện do mưa quá lớn, nước lũ đổ về rất mạnh nên công tác tìm kiếm 2 người mất tích gặp nhiều khó khăn.

CÔNG ĐIỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chim-tau-hang-tren-cua-bien-tu-hien-11-thuyen-vien-gap-nan-d274655.html