Chìm tàu gần đảo Lý Sơn, thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng

Lúc 14 giờ, ngày 29-3, tàu vận tải QNg 0032 VT chở hàng hóa từ đất liền ra đảo Lý Sơn, do ông Nguyễn Trung làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên và khách áp tải hàng. Khi tàu đến gần đảo Lý Sơn thì thành tàu bị thủng, tràn nước, gây chìm tàu.

Hàng chục tấn hành tỏi trôi nổi khắp mặt biển. Ảnh: CTV

Hàng chục tấn hành tỏi trôi nổi khắp mặt biển. Ảnh: CTV

Chiếc tàu này trong đăng kiểm chứng nhận công suất 300 mã lực, tải trọng là 60 tấn. Khi chở hàng ra đảo thì lượng hàng chỉ 48 tấn. Theo thuyền trưởng Nguyễn Trung, khi tàu đang chạy bình thường thì bị tràn nước và chìm rất nhanh. Các ngư dân kịp thời gọi điện vào đảo nhờ người nhà kêu cứu nạn.

Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc Ban quản lý Cảng Lý Sơn cho biết, chiếc tàu vận tải này chở dưới tải trọng cho phép, nhưng tàu vẫn bị chìm. Tàu mới được đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn vận hành.

Tàu vận tải QNg 0032 VT chở theo rất nhiều hành, tỏi giống, trị giá ước tính khoảng 2 tỷ đồng; bên cạnh đó là nhiều loại hàng hóa, trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Chỉ tính riêng hàng hóa, tổng thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng.

Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chim-tau-gan-dao-ly-son-thiet-hai-khoang-4-ty-dong/