Chìm tàu gần 4.000 tấn, 9 thuyền viên thoát chết trong gang tấc

Sau khi 2 tàu Việt Thuận 68 và Phương Linh 16 va chạm trên vùng biển Nam Định, tàu Việt Thuận 68 đã bị chìm. 9 thành viên thủy thủ đoàn của tàu này đã may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 6/3, tàu Việt Thuận 68, trọng tải 3.943 tấn trong khi đang hành trình trên vùng biển tỉnh Nam Định có tọa độ 20°20'00N 107°05'00E đã đâm va với tàu Phương Linh 16.

Khu vực tàu Việt Thuận 68 bị nạn (ảnh đài TTDH Hải Phòng)

Khu vực tàu Việt Thuận 68 bị nạn (ảnh đài TTDH Hải Phòng)

Đến 16h30 cùng ngày, đài Thông tin Duyên hải Hải Phòng nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu Việt Thuận 68, đài tìm cách liên lạc lại nhưng không có phản hồi. Qua tra cứu trên hệ thống quản lý tàu AIS, đài đã xác định được tàu Petrolimex 20 và tàu Great Dolphin đang hành trình gần khu vực tàu bị nạn.

Đài đã liên lạc được với hai tàu nói trên để thông báo tình trạng tàu bị nạn và yêu cầu tàu đến trợ giúp. Đến 17h11, tàu Great DolPhin đến vị trí của tàu Việt Thuận 68 nhưng bơm của tàu bị hỏng nên không thể hỗ trợ được tàu. Tàu Great DolPhin cùng hành trình hộ tống cho tàu Việt Thuận 68 và Phương Linh 16.

Đến 17h25, tàu chở hàng Haian Time ở gần khu vực này cũng tham gia vào công tác cứu hộ, cứu nạn. Tàu cho biết cũng đang trên đường hành trình đến vị trí tàu bị nạn nhưng do là tàu container nên cũng không có bơm rời để hỗ trợ.

17h42, tàu Haian Time liên lạc với đài Thông tin Duyên Hải thông báo tàu Việt Thuận 68 đã chìm hẳn, toàn bộ 9 thuyền viên của tàu đã được chuyển sang tàu Phương Linh 16 an toàn.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các đơn vị, chức năng có liên quan điều tra, làm rõ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chim-tau-gan-4-000-tan-9-thuyen-vien-thoat-nan-a361317.html