Chìm tàu chở 15 nghìn lít dầu trên biển Quảng Trị

Ngày 11-7, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa kịp thời ứng cứu bốn người trên tàu chở dầu bị chìm trên biển vào bờ an toàn.

Hai trong bốn người lênh đênh trên biển khi tàu 74V-00689 bị chìm. (Ảnh: ĐÌNH TIẾN)

Hai trong bốn người lênh đênh trên biển khi tàu 74V-00689 bị chìm. (Ảnh: ĐÌNH TIẾN)

NDĐT - Ngày 11-7, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa kịp thời ứng cứu bốn người trên tàu chở dầu bị chìm trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, vào 6 giờ 15 phút cùng ngày, chiếc tàu mang số hiệu 74V-00689 do ông Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng, cùng ba thuyền viên xuất phát từ biển Cửa Tùng chở 15 nghìn lít dầu ra cung cấp huyện đảo Cồn Cỏ. Khi tàu cách đảo Cồn Cỏ khoảng 6 km thì gặp sóng to, gió lớn khiến tàu bị chìm.

Nhận được tin báo khẩn cấp, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ kịp thời phối hợp Hải đoàn 48, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cồn Cỏ nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn. Sau hơn một tiếng đồng hồ, thuyền trưởng Nguyễn Văn Việt và ba thuyền viên được đưa vào bờ an toàn.

Hiện các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Trị đang triển khai lực lượng trục vớt số dầu trên vào bờ, nhằm tránh việc tràn dầu ra ngoài gây ô nhiễm môi trường biển.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40830902-chim-tau-cho-15-nghin-lit-dau-tren-bien-quang-tri.html