Chìm tàu câu mực tại đảo Song Tử Tây, một ngư dân mất tích

Trong lúc di chuyển vào tránh gió ở đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, một tàu câu mực của ngư dân tỉnh Quảng Nam bị sóng đánh chìm. Vụ tai nạn khiến một ngư dân tử vong và một ngư dân mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 31/10, tàu câu mực có số hiệu QNa 91739 TS, do ông Lương Tấn Xị ( trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, khi tàu vào âu thuyền đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tránh gió đã bị sóng đánh chìm.

Đến 8 giờ 15 phút, lực lượng tìm kiếm của Vùng 4 Hải quân đã cứu được 34 ngư dân. Đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã vớt được thi thể ngư dân Nguyễn Ngọc Ban (sinh năm 1958, trú xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), thuyền trưởng Lương Tấn Xị vẫn đang mất tích.

Hiện lực lượng của Vùng 4 Hải quân đang khẩn trương tìm kiếm thuyền trưởng Lương Tấn Xị và hỗ trợ ngư dân bị nạn.

Tàu QNa 91739 TS xuất bến ngày 7/9/2017 tại Trạm kiểm soát An Hòa, huyện Núi Thành, trên tàu có 36 lao động hành nghề câu mực.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/chim-tau-cau-muc-tai-dao-song-tu-tay-mot-ngu-dan-mat-tich-20171031145717661.htm