Chìm tàu cá trên biển, 4 thuyền viên được cứu sống

Tàu cá mang số hiệu TH 91204 thuộc huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị chìm do giông lốc ngoài khơi, 4 thuyền viên đã may mắn được cứu sống.

Ngày 23/7, thông tin từ UBND xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, một tàu cá của địa phương đã bị chìm ngoài khơi. May mắn 4 thuyền viên trôi trên biển đã được 1 tàu cá khác cứu sống.

Bốn thuyền viên thoát chết trong sự cố chìm tàu cá

Bốn thuyền viên thoát chết trong sự cố chìm tàu cá

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 22/7, tại vùng biển Thanh Hóa, cách đảo Hòn Nẹ khoảng 6 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá gặp nạn mang số hiệu TH 91204 TS, công suất 185 CV, do ông Nguyễn Văn Cường (38 tuổi, trú xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm chủ kiêm thuyền trưởng bị chìm.

Thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết có giông lốc, sóng cao, nước biển đã tràn vào khoang, khiến tàu chìm nhanh chóng. Thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên khác đã phải nhảy xuống biển thoát thân.

Sau một thời gian trôi trên biển, 4 người được một tàu các khác cứu vớt, đưa vào bờ vào nửa đêm. Thiệt hại vụ chìm tàu ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/chim-tau-ca-tren-bien-4-thuyen-vien-duoc-cuu-song-d102799.html