Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Chiều 4/1, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang tiến hành trục vớt sà lan chở cát bị chìm khiến 3 người mất tích trên sông Tiền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 4/1, chiếc sà lan TG-15999 (có trọng tải 303 tấn) do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) làm chủ đang neo đậu trên tuyến sông Tiền đoạn thuộc khu vực cống Xuân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo thì bị chìm.

Nơi xảy ra vụ chìm sà lan. Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được lực lượng chức năng tiến hành (Ảnh: Báo Ấp Bắc)

Tại thời điểm trên, sà lan có 4 người đang ngủ trên cabin, trong đó có anh Huỳnh Văn Niềm (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú Đông, H.Giồng Trôm, Bến Tre) may mắn thoát nạn, được phương tiện khác cứu và đưa vào bờ an toàn, 3 người còn lại mất tích, gồm: Huỳnh Văn Vui (em của Huỳnh Văn Niềm) và 2 thanh niên khác tên Phát (SN 1993, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và Phong (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh).

Sau tai nạn, Công an huyện Chợ Gạo và Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt, tìm kiếm các nạn nhân. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tiến hành trục vớt chiếc sà lan.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sóng rất to và gió lớn vì ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra làm rõ.

Hàn Trầm (t/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/chim-sa-lan-tren-song-tien-3-nguoi-mat-tich-17219