Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

Khoảng 5 giờ sáng ngày 4/1, sà lan tự hành số đăng kí TG 15999, có trọng tải 303 tấn, công suất 350 mã lực chở 180m3 cát, khi đang neo đậu thì bất ngờ bị phá nước, tự chìm tại khu vực gần cống Xuân Hòa, ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trên sà lan khi đó có 4 người đang ngủ trong ca bin. Phát hiện sà lan bị chìm, anh Huỳnh Văn Niềm, sinh năm 1985, trú tại tỉnh Bến Tre đã kịp thoát ra và được người dân xung quanh cứu vào bờ an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, cùng với người dân tổ chức tìm kiếm, cứu hộ những nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, những người này vẫn chưa được tìm thấy. Ba nạn nhân mất tích được xác định là:

Anh Huỳnh Văn Vui, sinh năm 1987, thường trú tại tỉnh Bến Tre.
Anh Lê Văn Phát,sinh năm 1997, thường trú tại tỉnh tỉnh Tiền Giang
Và anh Nguyễn Vũ Phong, sinh năm 1992, thường trú tại tỉnh Trà Vinh.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người và phương tiện còn đang mất tích.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chim-sa-lan-tren-song-tien-3-nguoi-mat-tich