Các Bộ trưởng Australia thăm Mỹ dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng 2021

Trong chuyến thăm Mỹ, các Bộ trưởng của Australia cũng sẽ gặp các thành viên cao cấp của chính quyền Mỹ.

Các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Australia chuẩn bị bắt đầu chuyến công du tới 4 quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó đáng chú ý nhất sẽ là chuyến thăm Mỹ và dự Đối thoại Ngoại giao và Quốc phòng với các đối tác Mỹ.

Các Bộ trưởng Australia (trái) và đối tác Mỹ dự Đối thoại Ausmin năm 2020 tại Mỹ. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Australia.

Các Bộ trưởng Australia (trái) và đối tác Mỹ dự Đối thoại Ausmin năm 2020 tại Mỹ. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Australia.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia - Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton dự kiến sẽ đến Mỹ vào ngày 16/9 tới để dự Đối thoại Ngoại giao và Quốc phòng (Ausmin) thường niên với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Lloyd Austin.

Theo thông báo chung của các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia ra ngày hôm nay (8/9), tại Đối thoại Ausmin năm nay, các Bộ trưởng sẽ tập trung thúc đẩy một tầm nhìn chung đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên sẽ thảo luận các biện pháp hợp tác trên một loạt các vấn đề bao gồm ứng phó với Covid-19 và phục hồi sau đại dịch, cưỡng bức kinh tế, thế trận quốc phòng, biến đổi khí hậu, không gian mạng và công nghệ quan trọng, không gian vũ trụ và chuỗi cung ứng.

Trong chuyến thăm Mỹ, các Bộ trưởng của Australia cũng sẽ gặp các thành viên cao cấp của chính quyền Mỹ. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Payne sẽ đại diện cho Australia tham dự phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76.

Đối thoại Ausmin năm 2021 dự kiến sẽ được luân phiên tổ chức tại Australia, nhưng hiện nước này vẫn duy trì quy định cách ly bắt buộc trong 14 ngày đối với tất cả những người nhập cảnh nên Ausmin lần thứ 31 phải tổ chức tại Mỹ.

Trước khi đến Mỹ, Bộ trưởng Payne và Bộ trưởng Dutton sẽ thăm Indonesia, Ấn Độ, Hàn Quốc và dự tham vấn 2+2 với những người đồng cấp của các nước chủ nhà. Trong các cuộc gặp, các bộ trưởng sẽ thảo luận về các vấn đề bao gồm an ninh kinh tế, không gian mạng, khí hậu, công nghệ quan trọng và chuỗi cung ứng.

Cũng trong tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Australia khẳng định chuyến thăm sắp tới nhằm mục đích củng cố sự tham gia tích cực của Australia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ của nước này với những người bạn thân thiết và các đối tác chiến lược./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-bo-truong-australia-tham-my-du-doi-thoai-ngoai-giao-quoc-phong-2021-889053.vov