Chìm phà ở Iraq, gần 100 người thiệt mạng

Ngày 21/3, một vụ chìm phà ở sông Tigris thuộc thành phố Mosul phía Bắc Iraq đã khiến ít nhất 94 người, trong đó có 19 trẻ em thiệt mạng.

Các thi thể trong vụ chìm phà ở Iraq được đưa lên bờ.

Các thi thể trong vụ chìm phà ở Iraq được đưa lên bờ.

Đại tá Hussam Khalil, người đứng đầu lực lượng phòng vệ dân sự ở tỉnh Nineveh, phía Bắc Iraq cho biết, vụ việc xảy ra khi nhiều người dân (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) đổ về địa điểm du lịch Ghabat để ăn mừng Nowruz, ngày lễ năm mới của người Kurd và là ngày bắt đầu mùa xuân.

Theo ông Khalil, hơn 80 người ở trên phà khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, một nhân chứng người Kurd tên Saudi Aziz 23 tuổi nói rằng, chiếc phà chở quá tải với khoảng 150 người khi bị lật.

Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq Saad Maan tuyên bố: "Chúng ta có khoảng 93 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đắm phà ở Mosul. Các chiến dịch tìm kiếm vẫn đang tiếp tục nhằm tìm kiếm thêm nạn nhân. Một cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc đang được thực hiện và dường như sức chứa của chiếc phà là thấp hơn số lượng hành khách".

Abdulrazzaq Falih, một người tham gia giải cứu cùng cảnh sát ở Mosul cho hay, ông đã đưa được hơn 20 thi thể lên bờ. Trong khi đó, một người đàn ông tên Abdul-Jabbar al-Jbouri đã kêu gọi cảnh sát tìm kiếm giúp vợ con: “Vợ tôi và 3 con gái đang ở dưới nước”.

Được biết, Thủ tướng Iraq, Adel Abdul-Mahdi đã ra lệnh nhanh chóng điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông cũng đồng thời tuyên bố 3 ngày quốc tang.

Mai Lâm

Guardian

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chim-pha-o-iraq-gan-100-nguoi-thiet-mang-530615.html