Chim hồng hoàng lạc vào nhà dân ở Huế quý hiếm cỡ nào?

Sau khi phát hiện loài chim lạ lạc vào vườn nhà dân ở Huế là chim hồng hoàng quý hiếm, cơ quan chức năng đã phối hợp thả về với tự nhiên ở Rừng Quốc gia Bạch Mã. Hiện có 4 cá thể chim này được nuôi dưỡng và nghiên cứu tại Vườn chim Việt (Hà Nội).

Chiều 21/5, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với lực lượng vườn Quốc gia Bạch Mã thả cá thể hồng hoàng về với tự nhiên ở Rừng Quốc gia Bạch Mã.

Chiều 21/5, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với lực lượng vườn Quốc gia Bạch Mã thả cá thể hồng hoàng về với tự nhiên ở Rừng Quốc gia Bạch Mã.

Cá thể chim hồng hoàng quý hiếm được Hạt Kiểm lâm Phú Lộc tiếp nhận từ ông Hồ Văn Phương, trú tại thôn Nam Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông Phương cho biết, vào ngày 19/5, ông phát hiện chim lạ bay lạc vào vườn nhà, vướng vào lưới quây nuôi gà nên cùng người dân xung quanh tháo gỡ, nuôi nhốt. Con chim được tìm thấy có cân nặng khoảng 3,5kg, trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ảnh: TTXVN

Sau khi tìm hiểu và được biết đây là loài chim quý hiếm cần phải bảo vệ, ông đã liên lạc, báo cáo và bàn giao cho cơ quan chức năng để thả vào môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN

Theo Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, hồng hoàng bay lạc vào nhà dân hay phượng hoàng đất là loài thuộc họ hồng hoàng Family Bucerotidae, thường sinh sống trong các khu rừng của Ấn Độ, Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc.

Đây là loài chim lớn, với chiều dài thân từ 119-122cm, bộ lông đen nhạt, gáy và cổ trắng, mỏ rất lớn màu vàng nhạt. Đặc trưng nổi bật nhất của hồng hoàng là phần mũ mỏ màu vàng tươi và đen trên đỉnh chiếc mỏ lớn của nó.

Hiện nay, số lượng chim hồng hoàng còn lại không nhiều. Trong những năm gần đây ở nhiều nơi đã trở nên rất hiếm hoặc thậm chí không còn gặp do môi trường sống bị tác động mạnh dẫn đến thu hẹp và bị săn bắt.

Bởi vậy loài chim này hiên thuộc loại động vật quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN). Chim hồng hoàng cũng được xếp vào bậc bị đe dọa, cận nguy cấp.

Tại nước ta, có 4 cá thể chim hồng hoàng hiện đang được nuôi dưỡng và nghiên cứu tại Vườn chim Việt (Hà Nội).

''Hồng hoàng là loài chim quý đang trên đà tuyệt chủng, hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu để có thể gây giống cho loài chim này'', anh Giáp - chủ trang trại Vườn chim Việt cho biết.

Chim hồng hoàng quý hiếm cũng chính là hình thù chim khắc trên mặt trống đồng cổ - quốc bảo của Việt Nam.

Chim cổ Hồng Hoàng được nuôi tại Hà Nội | VTC14. Nguồn: Youtube

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/chim-hong-hoang-lac-vao-nha-dan-o-hue-quy-hiem-co-nao-1386722.html