Chim bồ câu bị giam giữ vì tội gián điệp

Tuần trước, nhà chức trách ở Ấn Độ tuyên bố bắt giữ một con chim bồ câu được cho là gián điệp của nước láng giềng Pakistan. Giờ đây, chủ của con chim đang yêu cầu thả tự do cho con vật.

Con chim bồ câu bị cáo buộc là điệp viên đã bị dân làng ở khu vực tranh chấp Kashmir, nằm giữa Ấn Độ và Pakistan bắt giữ hôm 31/5. Con vật ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bởi màu hồng khác thường và một chiếc vòng có mẫu mã lạ được đeo ở chân.

Họ ngay lập tức gọi cảnh sát khu vực, người đã giam giữ con chim với tội danh “gián điệp” trong khi họ cố gắng giải mã mật mã trên chiếc vòng của nó.

Hiện tại, một người Pakistan đã phản bác các cáo buộc trên, nói rằng con chim bồ câu là của anh ta và chiếc vòng quanh chân nó không phải là một mã phức tạp, mà là số điện thoại của anh ta, trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra với con chim.

Sau khi Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ tuyên bố bắt giữ “một con chim bồ câu gián điệp Pakistan khác”, tờ báo Dawn của Pakistan đã tìm cách truy tìm chủ sở hữu của con chim, một người tên Habib Ullah từ làng Bagga-Shakargarh, chỉ cách biên giới với vùng tranh chấp Kashmir 4km.

Để ăn mừng ngày lễ Eid, anh đã tô màu lên cánh của một vài con chim của mình và thả chúng ra như biểu tượng của hòa bình, tình yêu và lòng khoan dung. Anh không bao giờ tưởng tượng được rằng một trong số chúng sẽ bay sang Ấn Độ và bị cho là điệp viên.

Con chim bồ câu hiện đang ở nhà của một người phụ nữ ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, người này đã bắt được con chim và giao nó cho Lực lượng An ninh Biên giới. Một cuộc điều tra về hoạt động gián điệp bị cáo buộc của Pakistan đã được công bố ngay sau đó, và con chim đã bị giam giữ, và bị nhốt trong lồng.

“Mặc dù không có ranh giới dành cho chim và nhiều con bay qua biên giới quốc tế trong quá trình di cư, một chiếc vòng được mã hóa trên cơ thể chim bồ câu bị bắt là một nguyên nhân gây lo ngại vì những con chim di cư không có vòng như vậy”, cảnh sát Ấn Độ nói với tờ Times of India.

Trong khi đó, Habib Ullah tuyên bố chiếc nhẫn chỉ chứa số điện thoại của anh ta và đang thúc giục thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trả lại chim bồ câu với giao thức đầy đủ và tôn trọng. Anh ta và những người khác ở Bagga-Shakargarh phản đối việc bắt giữ chim bồ câu trong vài ngày qua, khoe bộ sưu tập chim bồ câu sơn màu hồng của anh ta như một bằng chứng cho thấy không có gì đặc biệt ở con chim bị bắt.

Thật thú vị khi đây là lần đầu tiên người dân Ấn Độ bắt được thứ được gọi là “chim bồ câu gián điệp” từ Pakistan. Một trường hợp tương tự đã xuất hiện trên mặt báo vào năm 2015, khi một con chim bồ câu bị bắt ở làng Manwal, cách biên giới Ấn Độ-Pakistan 4 km.

Phạm Thu Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/chim-bo-cau-bi-giam-giu-vi-toi-gian-diep-7576835.html