Chill cùng núi non, sông hồ tại 6 điểm cắm trại ngay gần trung tâm Hà Nội

Nằm cách Hà Nội khoảng 1 đến 2 giờ chạy xe, dưới đây là những địa điểm lý tưởng nếu bạn đang muốn tìm nơi cắm trại để đổi gió.

Vườn Quốc gia Ba Vì

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 1 giờ di chuyển, vườn quốc gia Ba Vì được ví như “lá phổi xanh” ở độ cao 1.100m và có khoảng cách không quá xa trung tâm thủ đô. Mỗi mùa ở Ba Vì có đặc trưng thời tiết riêng, cụ thể mùa xuân là thời điểm thay lá mới, mùa thu là mùa hoa dã quỳ, mùa đông ngắm cảnh tuyết rơi trên đền Thượng và mùa hè đi “trốn nóng”.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Đây là địa điểm cắm trại lý tưởng dành cho mọi đối tượng. Bạn có thể phượt Ba Vì theo nhóm đông người, đi với gia đình hay nhóm nhỏ. Theo kinh nghiệm đi Vườn Quốc gia Ba Vì, bạn nên cắm trại lại qua đêm để có thể khám phá hết các địa điểm nổi tiếng tại đây như Vườn xương rồng, Nhà thờ Đá cổ, Rừng thông,…

(Ảnh: Internet)

Núi Hàm Lợn

Núi Hàm Lợn tọa lạc trên dãy Độc Tôn thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40 km. Sở hữu khí hậu mát mẻ, trong lành với bãi đất rộng, núi Hàm Lợn là địa điểm dã ngoại được nhiều bạn trẻ yêu thích.

(Ảnh: Internet)

Mặc dù không có nhiều dịch vụ tham quan vui chơi, nhưng đến với núi Hàm Lợn bạn sẽ được tận hưởng không gian thiên nhiên hoang sơ. Núi Hàm Lợn là địa điểm lý tưởng mở tiệc nướng ngoài trời, câu cá, bạn có thể cắm trại qua đêm ở Hàm Lợn và đốt lửa trại với những trải nghiệm thú vị.

(Ảnh: Internet)

Núi Trầm Chương Mỹ

Được mệnh danh là cao nguyên đá Hà Giang thu nhỏ, núi Trầm nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km. Do chưa bị du lịch hóa nhiều, khung cảnh tại đây vẫn mang trọn vẻ nguyên sơ của núi rừng hùng vĩ.

(Ảnh: Internet)

Bạn có thể mang theo dụng cụ cắm trại, thảm trải, túi ngủ và bếp nướng để đốt lửa trại tại đây. Cắm trại ở Núi Trầm bạn có thể leo núi, sống ảo cực đẹp với khung cảnh “cực chill”.

(Ảnh: Internet)

Hồ Quan Sơn

Hồ Quan Sơn thuộc địa phận huyện Mỹ Đức, cách trung tâm thành phố khoảng 50km. Tuy khoảng cách có hơi xa, nhưng bù lại khung cảnh tại khu du lịch hồ Quan Sơn thật sự “đáng đồng tiền bát gạo”.

Cắm trại ở hồ Quan Sơn, bạn sẽ được trải nghiệm thư giãn nơi hồ nước trong veo với những đám sen thơm nhẹ dịu, thảm cỏ xanh mướt mát và không khí tươi mới. Cùng với đó là các địa điểm tham quan thú vị như đảo Sư Tử, đồi Voi Phục, ngọn Giằng Xé… Tất cả đem tới cho bạn một chuyến dã ngoại cực “chill” và đặc biệt.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Hồ Đồng Đò - Sóc Sơn

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, hồ Đồng Đò nằm ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Hiện hồ nằm trong thung lũng hai bên núi cao có rừng phòng hộ, thích hợp cho chuyến cắm trại câu cá cuối tuần.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Các bạn trẻ tới đây thường đem theo lều trại và đồ ăn để tự chế biến, vừa thưởng thức bữa ăn vừa ngắm cảnh hồ thanh bình. Nếu đi nhóm đông, bạn có thể thuê thêm lều trại, homestay, khách sạn, biệt thự để tổ chức vui chơi, tiệc nướng ngoài trời. Ngoài cắm trại, du khách thuê cần câu, thuyền phao, kayak, SUP... để khám phá hồ Đồng Đò, hoặc đơn giản hơn là đạp xe, chạy bộ quanh khu vực hồ.

Cao nguyên Đồng Cao - Bắc Giang

Đồng Cao (Thạc Sơn, Sơn Động, Bắc Giang) cách Hà Nội khoảng 150 km, nằm giữa núi rừng hoang vắng. Nơi đây có những thảm cỏ trải dài, xanh mướt và khung cảnh vô cùng yên bình rất thích hợp làm điểm dã ngoại, cắm trại.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Vào buổi sớm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ ảo của biển mây bồng bềnh trong sương sớm, hít thở bầu không khí thiên nhiên trong lành.

Vì nằm cách xa khu dân cư nên khi cắm trại ở Đồng Cao, bạn cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng cắm trại và đồ ăn. Tuy nhiên chính nét hoang sơ, tĩnh lặng này lại khiến Đồng Cao trở thành điểm dã ngoại được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Cersei (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chill-cung-nui-non-song-ho-tai-6-diem-cam-trai-ngay-gan-trung-tam-ha-noi-ar609262.html