Chile ra mắt Chương trình Không gian mới

Chính phủ Chile thông báo khởi động Chương trình Không gian mới, bao gồm việc phóng 3 vệ tinh và lần lượt xây dựng 3 trạm mặt đất để nhận dữ liệu và thông tin do các vệ tinh chuyển về.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Chile, Tổng thống Chile Sebastían Pinẽra cho biết Chương trình Không gian mới do Lực lượng Không quân Chile (FACH) và Bộ Khoa học phối hợp thực hiện từ 2 năm trước nhằm thay thế hệ thống vệ tinh quan sát Fast-Charlie được đưa vào sử dụng năm 2011 và hiện đã hết hạn khai thác.

Ông Pinẽra khẳng định mạng lưới vệ tinh mới sẽ cho phép quan sát Trái Đất với phạm vi quang phổ rộng, không chỉ bằng hình ảnh mà còn bằng tia hồng ngoại. Sáng kiến này sẽ mang lại lợi ích quốc gia của Chile trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, khoa học, kinh tế, cũng như tăng cường khả năng ứng phó thiên tai và hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, giám sát khí hậu và bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ hệ thống không gian mới, các trạm mặt đất sẽ được xây dựng tại thủ đô Santiago, thành phố Antofagasta ở miền Bắc và thành phố Punta Arenas ở miền Nam. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm việc lắp đặt 7 vi vệ tinh, cùng với đó là xây dựng một trung tâm vũ trụ quốc gia và tạo ra một hệ thống cho phép phát triển các ứng dụng về thông tin địa lý dành cho thiết bị di động./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chile-ra-mat-chuong-trinh-khong-gian-moi-2020101116552997.htm